Sẽ triển khai bảo hiểm y tế toàn dân

(Dân trí) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo "Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển BHYT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015" tổ chức vào sáng nay (28/3) tại Hà Nội.

Theo BHXH Việt Nam đề xuất, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT phải đạt tới mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2010 có 80% dân số được KCB theo chế độ BHYT. Đến năm 2015, 100% dân số có thẻ BHYT. Để đạt được mục tiêu trên, cơ chế tham gia BHYT phải là cơ chế bắt buộc.

 

Được biết, từ năm 2005, chi phí khám chữa bệnh tăng rất nhanh, số chi đã vượt quá số thu, gây mất cân đối quỹ BHYT. Cụ thể, theo ước tính, tổng chi phí khám chữa bệnh năm 2006 tăng đến 5.834 tỷ đồng, trong khi đó mức thu của BHYT trong năm là 1.348 tỷ đồng. Tình trạng này đã gây mất cân đối quỹ BHYT.

 

Theo BHXH Việt Nam, nguy cơ mất cân đối quỹ là do mức đóng BHYT của các đối tượng thấp so với mức gia tăng chi phí sử dụng dịch vụ y tế. Ngoài ra, mức đóng BHYT tự nguyện và BHYT người nghèo chỉ bằng 1/5 mức đóng của đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Cụ thể là mức đóng bình quân của người tham gia BHYT năm 2006 khoảng 140.800 đồng/năm, trong đó của nhóm bắt buộc là 301.400 đồng; người nghèo và tự nguyện là 60.000 đồng. Tuy nhiên, số người nghèo, người yếu lại chiếm 70% trong tổng số đối tượng tham gia BHYT. Trong khi đó, thu phí BHYT của nhóm BHYT bắt buộc có mức đóng cao như khu vực doanh nghiệp, liên doanh và tư nhân lại "trốn" không tham gia BHYT.

 

Để khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam đề xuất sẽ phải triển khai BHYT theo cơ chế bắt buộc, để đến năm 2010 có 80% dân số được KCB theo chế độ BHYT, năm 2015, 100% người dân có BHYT.

 

Hồng Sam