Đắk Lắk:

Sẽ đổi cấp mới hơn 32 nghìn thẻ BHYT học sinh cùng sinh nhật

(Dân trí) - Chiều ngày 16/1, ông Trương Văn Sáng, Giám đốc BHXH, cho biết, hiện tại BHXH Đắk Lắk đã tiến hành thu hồi hơn 32.000 thẻ BHYT của học sinh và khắc phục được khoảng 40% thẻ BHYT của học sinh in sai ngày tháng sinh, mặc định ngày 01/01.

Hơn 32.000 thẻ BHYT cấp trùng ngày tháng sinh 01/01 được thu
hồi và cấp mới
Hơn 32.000 thẻ BHYT cấp trùng ngày tháng sinh 01/01 được thu hồi và cấp mới

Ông Sáng thông tin thêm, việc cấp đổi lại thẻ mới hết tuần này sẽ hoàn thành. Việc thẻ BHYT của học sinh sai thông tin ngày tháng sinh đã được phát hiện vào tháng 12/2014 trước khi cấp phát. Sau khi biết sai sót, phía BHYT đã có văn bản trình các cơ sở khám, chữa bệnh để chấp nhận các trường hợp thẻ có thông tin sai ngày sinh 01/01.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ 1 trường hợp nào sử dụng thẻ BHYT mà bị từ chối hay không được hưởng quyền lợi khi tham gia.

Cũng theo ông Sáng, ngoài việc sai sót thông tin trên thẻ BHYT của học sinh tại TP. Buôn Ma Thuột, tại 1 số huyện cũng có sai sót trên thẻ nhưng số lượng không nhiều và phía BHXH Đắk Lắk đang tiến hành khắc phục tất cả các thẻ có thông tin chưa chính xác này.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin việc vào đầu tháng 1/2015, BHXH Đắk Lắk cấp 38.694 thẻ BHYT cho học sinh bậc tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, chỉ có hơn 2.000 thẻ ghi đúng thông tin ngày tháng sinh và có tới 32.077 thẻ BHYT ghi ngày tháng sinh là 01/01 khiến phụ huynh lo lắng, hoang mang và bức xúc trước việc làm quá ẩu của BHXH Đắk Lắk. Phía BHXH thì khẳng định việc cấp thẻ có sai sót nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của học sinh.

Trương Nguyễn