Đắk Lắk:

Sau hơn 1 tháng bị chó cắn, bé trai 5 tuổi lên cơn dại tử vong

(Dân trí) - Bị chó cắn vào cẳng chân nhưng chủ quan không đi tiêm phòng, sau hơn 1 tháng cháu bé 5 tuổi phát bệnh dại rồi tử vong.

Chiều 18/9, bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk,  cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa tiếp tục ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại.

Sau hơn 1 tháng bị chó cắn, bé trai 5 tuổi lên cơn dại tử vong - 1
Bị chó cắn vào chân nhưng không đi tiêm phòng cháu bé mắc bệnh dại (ảnh minh họa)

Theo đó, bệnh nhân là cháu Y Zô Ên Adrơng (5 tuổi, ngụ buôn Ea Kmát, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk).

Vào ngày 12/9, cháu bé có triệu chứng sốt nhẹ, ho, yếu 2 chi dưới nên được gia đình cho đi khám và uống thuốc ở một phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, khi về nhà cháu bé vẫn không thuyên giảm nên gia đình đã cho nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột.

Đến ngày 15/9, bệnh tình trở nặng nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, bệnh nhân xuất hiện thêm các triệu chứng tăng tiết đờm dãi, sợ gió, sợ nước, đồng tử giãn nhẹ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh dại lên cơn, bệnh tiên lượng rất nặng.

Rạng sáng ngày 16/9, gia đình bệnh nhân xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhiệt đới (TP. Hồ Chí Minh) nhưng bệnh nhân đã tử vong trên đường đi.

Theo người nhà bệnh nhân, vào tháng 8 cháu bé đã bị chó cắn vào cẳng chân phải nhưng gia đình không đưa đi tiêm phòng. Riêng con chó có dấu hiệu tiết nhiều dãi và đã bị gia đình bệnh nhân đánh chết.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đã có tổng cộng 4 trường hợp tử vong do bệnh dại tại Đắk Lắk.

Thúy Diễm