Sáng 3/10, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 là người từ vùng dịch trở về

(Dân trí) - Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu... ghi nhận một số ca mắc Covid-19 mới là người từ các vùng dịch trở về.

Hà Nam: Hai bệnh nhân đầu tiên trong đợt dịch mới xuất viện

Trưa 02/10, Hà Nam có 2 ca bệnh mắc Covid-19 đầu tiên xuất viện, đó là bệnh nhân BN 707.858, có tên là V.N.T.H. ở tổ 10, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý và bệnh nhân BN 719.300, có tên N.Đ.C. ở La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao giấy ra viện đối với 2 bệnh nhân trên.

Đây là 2 ca ra viện đầu tiên kể từ thời điểm 19/9, ca bệnh BN 687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 3/10, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 là người từ vùng dịch trở về - 1

Chốt kiểm soát dịch bệnh đoạn cầu Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trong ngày 2/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 42 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến 18 giờ ngày 2/10, Hà Nam ghi nhận 398 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Nam Định: Ghi nhận thêm 2 bệnh nhân

Trong ngày 2/10, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19, gồm: BN 798033 và BN 798034 là 2 mẹ con, ở xóm 2, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, cả 2 trường hợp này đều được cách ly ngay tại cơ sở cách ly tập trung huyện Giao Thủy sau khi trở về từ TP.HCM. Hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy.

Tính đến 17 giờ ngày 2/10, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 17 ca tại cộng đồng, 41 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Trong đó, 47 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 9 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh, 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Riêng các ca bệnh mới ở các huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu có liên quan đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), theo thống kê của Sở Y tế, tính đến 17h ngày 2/10, đã điều tra, truy vết 116 trường hợp F1; 223 trường hợp F2. Các trường hợp có liên quan đến các F0 đều đã thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thanh Hóa: Không ghi nhận ca mắc mới

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, trong ngày 2/10, địa phương này không ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 505 ca bệnh dương tính Covid-19; 378 người được điều trị khỏi ra viện, 5 ca tử vong.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 585 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19.

Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, thống kê ban đầu, từ ngày 15 - 30/9 Thanh Hóa có 294 người điều trị, khám bệnh tại bệnh viện này. 

Nghệ An: Thêm 11 ca nhiễm SARS-CoV-2 

Trong ngày 2/10 Nghệ An ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tại 2 địa phương. Trong đó có 2 ca nhiễm trong cộng đồng, được phát hiện ở huyện Nghi Lộc và Quỳ Hợp; 9 ca nhiễm là các F1, đã cách ly từ trước, tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Trong ngày Nghệ An có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và ra viện.

Đến nay địa phương này có 1.858 bệnh nhân Covid-19; 1.780 bệnh nhân đã ra viện, 18 bệnh nhân tử vong, hiện còn 60 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện dã chiến số 3.

Hà Tĩnh: Không ghi nhận ca mắc mới

Trong ngày 2/10, Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trước đó một ngày, địa phương này ghi nhận 3 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 454 ca mắc Covid-19, trong đó 444 ca đã khỏi bệnh ra viện, 4 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

Quảng Bình: Thêm 57 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Trong ngày 2/10, Quảng Bình có thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại tỉnh này lên 1.722 ca.

Trong ngày Quảng Bình cũng có thêm 57 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến này đã có 1.427 trường hợp khỏi bệnh, 209 người đang tiếp tục điều trị, có 5 ca tử vong.

Quảng Bình cũng đã triển khai tiêm hơn 207 ngàn mũi vắc xin, trong đó có 52 ngàn người đã tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Thêm 14 ca mắc

Ngày 2/10, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay Quảng Trị đã có 262 trường hợp mắc Covid-19, còn 114 trường hợp đang được điều trị.

Đến thời điểm này, Quảng Trị đã có 99.650 người được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định kết thúc biện pháp cách ly y tế và phong tỏa 20 địa điểm trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận ca mắc mới là người từ vùng dịch trở về

Ngày 2/10,TP Cần Thơ ghi nhận 33 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.756 ca. Trong đó, 18 ca trong khu cách ly, 13 ca trong khu phong tỏa, 2 ca xét nghiệm sàng lọc cơ sở y tế (là người địa phương khác). 

Trong ngày, có 31 bệnh nhân Covid-19 ở Cần Thơ được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 4.802 trường hợp.

Sáng 3/10, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 là người từ vùng dịch trở về - 2

CSGT Cần Thơ hướng dẫn người dân hồi hương các thủ tục trước khi về nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng ngày, theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày, tỉnh ghi nhận 6 ca dương tính, trong đó có 3 ca về từ vùng dịch (TPHCM, Bình Dương và Tiền Giang).

Trong ngày, Đồng Tháp có 47 bệnh nhân xuất viện. Đến nay, tỉnh này có tổng số 8.311 ca dương tính trên địa bàn, trong đó 7.771 ca khỏi bệnh.

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 và thêm 9 trường hợp được xuất viện. Hai ca nhiễm là các trường hợp từ ngoài tỉnh về đã được cách ly tập trung. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.513 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.399 trường hợp.

Sáng 3/10, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 là người từ vùng dịch trở về - 3

Công dân Vĩnh Long được đón về quê (Ảnh: Quốc An).

Tỉnh Vĩnh Long ngày 2/10, phát hiện 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đều là công dân từ TPHCM về được cách ly tập trung. Từ ngày 9/7, Vĩnh Long có 2.177 ca mắc, trong đó 2.168 trường hợp khỏi bệnh.

Tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có một trường hợp là tài xế về từ TPHCM. Tính từ ngày 28/5 - 2/10, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 430 trường hợp mắc Covid-19.

Trong ngày, đã có thêm 20 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh đến nay là 306 trường hợp.

Đến nay có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định.