TPHCM:

Sản phụ tử vong tại BV Từ Dũ do viêm gan thể tối cấp

(Dân trí) - Sau trường hợp tử vong của sản phụ Bảo Dung, bệnh viện Từ Dũ đã lập Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình điều trị. Theo đó nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ này không xuất phát từ tai biến sản khoa mà là do “viêm gan thể tối cấp”.

Trước đó, ngày 16/5 chị Bùi Lê Bảo Dung (37 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM) đến bệnh viện Từ Dũ để sinh con lần thứ 2. Khi nhập viện, thai kỳ được 38 tuần tuổi, cân nặng của thai phụ chỉ đạt 41kg, thai nhi được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng nặng.

Do sản phụ không đủ sức để vượt qua ca sinh thường lại bị suy cấp trong lúc chuyển dạ nên bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con. Sau ca phẫu thuật, bé gái nặng 2,35kg đã chào đời. Nhưng đến ngày 17/5, sản phụ có biểu hiện vàng mắt, vàng da, chảy máu kéo dài. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chức năng gan thành phần yếu tố đông máu giảm thấp bất thường.

Ngày 21/5, bệnh viện Từ Dũ đã chuyển sản phụ sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị bệnh gan. Tuy nhiên, do bệnh tình diễn tiến ngày càng nguy hiểm nên đến ngày 29/5 sản phụ đã tử vong. Để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ này, ngày 31/5 bệnh viện Từ Dũ đã lập Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình điều trị.

Theo BS Lê Quang Thanh, Phó giám đốc bệnh viện, qua phân tích cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến thai phụ, Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ không xuất phát từ tai biến sản khoa bởi không có vấn đề về nhiễm trùng hậu sản. Bệnh cảnh chính gây diễn tiến nặng dẫn đến tử vong là do sản phụ mắc bệnh viêm gan thể tối cấp.

Vân Sơn