Rận mu chi chít trên mi mắt người phụ nữ 50 tuổi

Thái Bá

(Dân trí) - Vùng mắt ngứa nhiều đêm không ngủ được, người phụ nữ 50 tuổi, ở Nam Định đến bệnh viện khám, phát hiện nhiều rận mu và trứng ký sinh trên mi mắt.

Ngày 11/5, bác sĩ Trịnh Thế Sơn, Bệnh viện Mắt Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp, ổ rận mu làm tổ trên mi mắt.

Theo đó, bệnh nhân nữ (50 tuổi, quê Nam Định) đến khám mắt với triệu chứng ngứa không chịu nổi. Thăm khám, kiểm tra mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện nhiều ký sinh trùng và trứng rận mu ký sinh trên mi mắt.

Rận mu chi chít trên mi mắt người phụ nữ 50 tuổi - 1

Ổ rận mu làm tổ trên mi mắt người phụ nữ 50 tuổi (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân cho biết, chị bị ngứa vùng mắt gần một năm nay, gần đây ngứa nhiều hơn khiến ban đêm không thể ngủ được. Bệnh nhân đã tự mua thuốc về nhỏ nhưng không khỏi.

Sau khi khám, bác sĩ đã gây tê tại chỗ, lấy ra hàng chục ký sinh trùng rận mu và trứng ký sinh trên mi mắt. Sau khi bắt hết số lượng lớn rận mu, khu vực mắt của người bệnh được vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng. Bác sĩ kê đơn thuốc chỉ định cho bệnh nhân sử dụng tại nhà.

Người bệnh cho biết, gia đình có nuôi trâu, bò nên có thể đây là nguyên nhân ký sinh trùng rận bám vào người, làm tổ trên mi mắt.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo, rận mu ký sinh trên cơ thể người không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu phát hiện ngứa không rõ nguyên nhân, nhất là vùng mi mắt thì cần đi khám và điều trị sớm để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Những gia đình nuôi nhiều gia súc như trâu, bò, chó mèo… người dân nên vệ sinh sạch sẽ cơ thể và nhà ở, vì ký sinh trùng có thể sinh sống và trú ngụ ở mọi nơi, nhất là sống ký sinh trên cơ thể người. Bên cạnh đó cần quan tâm vệ sinh quần áo, chăn gối và các đồ dùng cá nhân", Bác sĩ Sơn nói.

Rận mu hay còn gọi là rận lông mu (rận cua, chấy cua, rận bẹn) là côn trùng hút máu, sống và sinh sản chủ yếu ở vùng mu, bộ phận sinh dục hoặc các vùng như: lông mày, lông mi, râu, ria mép, nách, vùng quanh hậu môn, bẹn, da đầu.

Côn trùng gây bệnh rận mu có kích thước nhỏ hơn các loại rận khác. Khi sống trên vùng lông mu, rận trưởng thành sinh sản, phát triển. Khoảng 7 - 10 ngày, trứng rận sẽ nở, chúng hút máu vật chủ để sinh sống, phát triển.