Ra quân đảm bảo công tác y tế phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC

(Dân trí) - Chiều 25/10, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Y tế tổ chức lễ buổi ra quân đảm bảo công tác y tế phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã bố trí 22 tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khách sạn phục vụ APEC. Ngoài ra, còn có 13 tổ y tế dự phòng tại 5 bệnh viện và 7 trung tâm y tế quân, huyện; huy động trong toàn ngành 23 xe cấp cứu.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các bệnh viện tham gia phục vụ APEC 2017 xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế, thành lập Ban điều hành tại bệnh viện, xây dựng quy trình tiếp nhận người bệnh, phân luồng bệnh nhân thông thường và bệnh nhân là đại biểu của APEC,…

Lễ ra quân đảm bảo công tác y tế phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC
Lễ ra quân đảm bảo công tác y tế phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC

Về công tác an toàn thực phẩm, Đà Nẵng thành lập 3 tổ thường trực kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bố trí 54 cán bộ thường trực giám sát tại 33 khách sạn trong thời gian diễn ra TLĐ APEC 2017.

Ngành y tế cũng đã hoàn thành việc kiểm tra, giám sát dịch và vệ sinh môi trường. Công tác kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm tra nguồn nước cũng đã được tiến hành kiểm tra.

Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục giám sát tại các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện phục vụ APEC. Giám sát 100% các đối tượng người, phương tiện, hàng hoá qua các cửa khẩu Đà Nẵng, đặc biệt từ các quốc gia đang có dịch. Cập nhật thông tin đoàn đến để bố trí Tổ Y tế thường trực kịp thời.

Khánh Hồng