Hưởng ứng Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ 2012:

“Quốc hội đã bỏ phiếu cho tương lai của trẻ em Việt Nam!”

(Dân trí) - Đây là lời khẳng định của ông Jesper Moller, Quyền Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc tại Việt Nam tại buổi lễ phát động tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ (1-7/8) vừa tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

  
“Chính phủ đã bỏ phiếu cho tương lai của trẻ em Việt Nam!”

Luật thai sản nghỉ 6 tháng là một tin vui lớn đối với các bà bầu sẽ sinh con sau tháng 5 năm 2013 (Ảnh minh họa).

 
Mặc dù có lịch sử 20 năm nhưng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ mới chỉ thực sự gây chú ý cho người dân Việt Nam từ 3 năm nay (bắt đầu là 2010) và tạo dấu ấn sâu sắc cho cộng đồng quốc tế cũng như niềm vui cho hàng triệu bà mẹ Việt khi luật nghỉ thai sản 6 tháng chính thức được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực vào tháng 5/2103 tới. Cùng với đó, Luật quảng cáo cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình vú và vú ngậm nhân tạo cũng được thông qua gần như cùng thời điểm.

 

“Bộ Y tế luôn xác định rằng nếu không cải thiện tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, điều kiện sức khỏe và dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ em thì có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ mà Nhà nước Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế”, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết.

Hai văn bản pháp luật quan trọng này được thông qua đã cho thấy những tiến triển lớn trong việc bảo vệ các thế hệ tương lai của Việt Nam. Những văn bản pháp luật này cũng nêu bật các cơ hội cho tất cả các bên liên quan, cùng tạo ra một môi trường thuận lợi tối đa cho việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong bối cảnh tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đang chưa tới 20%; cùng với đó là hoạt động tiếp thị rầm rộ (trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi hội thảo quy mô…) hay âm thầm (thông qua tài trợ cho các lớp học tiền sản, chi hoa hồng cho nhân viên y tế…) của các hãng sữa công thức.

 
Kết quả này là sự nỗ lực không mệt mỏi của Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam, A&T... với việc tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị và trên diễn đàn Quốc hội, đóng góp xây dựng Bộ luật Lao động (trong đó có chương X) quy định những điều khoản liên quan đến lao động nữ) cùng với số liệu từ kết quả khảo sát do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp.
 

“Đối với các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam, việc bỏ phiếu thông qua chế độ nghỉ thai sản 6 tháng đã đưa Việt Nam trở thành nước tiên phong trong việc xây dựng các điều luật bảo vệ sức khoẻ của bà mẹ và trẻ em”, ông Jesper Moller đánh giá.

 

Bước tiếp theo trong động thái chính sách quan trọng này là đảm bảo rằng các văn bản pháp luật này được đưa vào thực hiện và các bà mẹ cũng như cộng đồng được giáo dục về tầm quan trọng của việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, trong đó, nhấn mạnh vai trò của cán bộ y tế ở các cấp.

Cũng trong Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ có chủ đề “Sữa mẹ hôm nay, sức khỏe ngày mai” này, đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tổ chức Mít-tinh tại 4 địa phương là Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng và Đà Nẵng để tuyên dương và trao biển công nhận “Doanh nghiệp thân thiện với trẻ nhỏ” cho các đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện tốt chế độ chính sách cho lao động nữ.

Trần Phương