Quên gạc sau mổ tới… 10 tháng
Ông Trương Quốc Hắm, 55 tuổi, ở P.Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bị tai nạn lao động gãy xương đùi trái và được phẫu thuật tại Bệnh viện Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái, TP Huế ngày 4/11/2006.
Tại đây ông được các bác sĩ tiến hành giải phẫu, nẹp vít xương đùi. Sau gần 3 tháng điều trị, ngày 18/1/2007, bệnh viện đã cho ông xuất viện nhưng vết thương vẫn không có chuyển biến tốt, ông không đứng dậy được, vết mổ viêm nhiễm và rò rỉ dịch kéo dài.
Dù bệnh không tiến triển tốt, nhưng những lần tái khám, bệnh viện vẫn không có biện pháp gì để can thiệp, chữa trị mà chỉ kê đơn cho về nhà tiếp tục uống thuốc. Hơn 10 tháng qua, gia đình đã tiêu tốn hơn 32 triệu đồng tiền thuốc thang chữa trị, nhưng bệnh của ông vẫn ngày một trầm trọng hơn.
Ngày 17/8/2007, gia đình đưa ông vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Tạo hình Huế. Tại đây ông đã được các bác sĩ khám, xét nghiệm, chụp phim và kết luận: ông bị viêm xương, tiêu hủy xương sau phẫu thuật và quyết định mổ lại để nạo xương viêm, tháo nẹp vít để điều trị.
Trong quá trình phẫu thuật kíp mổ đã phát hiện bên trong xương đùi của vết mổ cũ vẫn còn sót lại một miếng gạc y tế dày 1,5cm, dài 40cm. Việc để sót gạc trong xương chính là nguyên nhân gây viêm nhiễm kéo dài dẫn đến tiêu hủy xương và hỏng hoàn toàn khớp gối. Hiện gia đình bệnh nhân đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi kiện Bệnh viện Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái.
Theo Bùi Ngọc Long
Thanh niên