Quảng Trị: Gia đình sản phụ khiếu nại vì bị cắt bỏ tử cung

(Dân trí) - Theo gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thoa (SN 1986, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị), sự tắc trách trong chuyên môn của các bác sĩ BV Đa khoa khu vực Triệu Hải đã khiến vợ anh gặp nguy hiểm trong khi sinh nở và phải cắt bỏ tử cung mới giữ được tính mạng.

  

Quảng Trị: Gia đình sản phụ khiếu nại vì bị cắt bỏ tử cung


Sáng 15/8, anh Nguyễn Tuấn Đạt ( SN 1985, quê ở Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết anh và gia đình đang làm các thủ tục cần thiết để khiếu kiện bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải về việc đã tắc trách trong chuyên môn khiến vợ anh là sản phụ Nguyễn Thị Thoa gặp nguy hiểm trong khi nhập viện sinh nở và phải cắt bỏ tử cung để giữ được tính mạng.

 

Theo anh Đạt thì vào lúc 10h sáng ngày 10/8, gia đình anh Đạt đưa vợ là chị Nguyễn Thị Thoa vào nhập viện tại bệnh viện ĐK Khu vực Triệu Hải với lý do thai đã quá ngày nhưng chưa có dấu hiệu sinh nở.

 

Đến 17h cùng ngày, sản phụ Thoa được bác sỹ Trương Thanh Mẫn chỉ định truyền nước và tiêm Oxytoxin để kích thích tử cung co bóp dễ sinh. Tới 01h ngày 11/8, sản phụ có dấu hiệu đau bụng, nhưng bác sỹ và các cán bộ trực trong đêm đã không thực hiện một biện pháp chuyên môn hay thủ thuật thăm khám nào mà chỉ kêu người nhà chờ. Đến 05h ngày 11/8, bác sỹ có khám lại và quyết định mổ vì cổ tử cung không mở. Sau khi đưa em bé ra khỏi phòng mổ khoảng 45 phút, bác sỹ báo với người nhà của sản phụ Thoa là “bây giờ cổ tử cung bị đơ, không co bóp được nên mất máu quá nhiều, nếu không cắt bỏ tử cung thì ản phụ sẽ tử vong”.

 

Hiện gia đình sản phụ đang rất bức xúc, bởi theo anh thì thời gian chờ sinh của sản phụ quá lâu, từ khi tiêm thuốc đến khi phát hiện cổ tử cung không mở là 17h hôm trước đến 6h sáng hôm sau mới tiến hành mổ cho sản phụ. Do đó sản phụ Thoa bị nguy hiểm đến tính mạng và không có khả năng sinh con sau này.

 

Trao đổi với ông Lưu Văn hiền, Gíam đốc bệnh viện ĐK Khu vực Triệu Hải về vấn đề này, ông cho biết: “Bác sỹ Trương Thanh mẫn, người trực tiếp mổ cho sản phụ Thoa đã thực hiện đúng quy trình làm việc”.

 

Gặp bác sỹ Trương Thanh Mẫn, người trực tiếp mổ cho sản phụ Thoa, BS cho biết: “Do bệnh nhân Thoa không có dấu hiệu co bóp tử cung để sinh đẻ, trong khi thai đã quá ngày sinh 1 tuần nên bệnh viện đã quyết định truyền thuốc “sinh chỉ huy theo đường tĩnh mạch” nhằm giúp sản phụ co bóp tử cung, nhưng thất bại. Khi thực hiện mổ bắt con xong thì tử cung của sản phụ không co lại, dù tôi đã cố gắng tìm mọi cách nhưng không được, nên cắt tử cung để cứu sản phụ là điều cần thiết”.

 

Bác sỹ Mẫn cũng cho biết thêm có thể do con so nặng 3,7 kg là to nên tử cung bị đờ không co lại được, chứ không có chuyện do bị truyền thuốc quá lâu mới mổ nên mới dẫn đến tình trạng trên như người nhà sản phụ phản ánh là không đúng.

 

Tuy nhiên anh Đạt, là chồng của sản phụ Thoa cho biết gia đình anh không thõa mãn với câu trả lời của bệnh viện, nên anh làm đơn khiếu kiện gửi các cấp cao hơn để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

 

Nguyễn Hương