Quảng Trị: Con trai tử vong vì Covid-19, mẹ nhiễm SARS-CoV-2

Đăng Đức

(Dân trí) - Vào 18h tối 11/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Quảng Trị, trong đó 1 ca bệnh là mẹ của bệnh nhân 832 - bệnh nhân thứ 16 tử vong vừa được công bố.

Bệnh nhân 832 được chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng ở bệnh nhân Covid-19, trên nền bệnh nhân, đái tháo đường type 1 suy kiệt dài ngày, suy tim.

Đến thời điểm này, ngoài ca tử vong nói trên, Quảng Trị có 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị.

Tối 11/8 Bộ Y tế công bố Quảng Trị thêm 2 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Quảng Trị:  Con trai tử vong vì Covid-19, mẹ nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Cụ thể, bệnh nhân số 862 là bà H.T.X. (66 tuổi, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Bà X. là mẹ của bệnh nhân 832.

Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bà X. đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho bệnh nhân 832.

Quảng Trị:  Con trai tử vong vì Covid-19, mẹ nhiễm SARS-CoV-2 - 2

Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Hiện bà X. đang được điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân số 861 là bà H.T (36 tuổi, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh). Bà T. có quán bún ở xã Gio Châu.

Trước khi nhiễm SARS-CoV-2, bà T. từng tiếp xúc với bệnh nhân 750 và bệnh nhân 833.

Sau khi xác định bà T. là F1, bà và đứa con nhỏ được cách ly 1 phòng riêng ở nhà khách huyện Gio Linh.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, hiện cơ quan chức năng tập trung lực lượng để rà soát lịch trình của 2 ca mới công bố, tránh tình trạng để sót F1, F2.