Quảng Trị: Bệnh tay chân miệng tăng đột biến

(Dân trí) - Tại tỉnh Quảng Trị, trong 3 tháng đầu năm đã có 246 ca tay chân miệng, trong khi đó, cả năm 2001 chỉ có 164 ca.

Quảng Trị: Bệnh tay chân miệng tăng đột biến
Các thầy cô giáo hướng dẫn vệ sinh tay cho các em.
  

Tại tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 6/4/2012 đã có 246 ca mắc tay chân miệng, ghi nhận ở 60 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Trong khi đó, cả năm 2011 toàn tỉnh Quảng Trị có 165 ca mắc bệnh tay chân miệng.

 

Trước tình hình trên, sáng 11/4, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức phát động hưởng ứng "Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng" với hơn 1.000 sinh viên, học sinh Trường Trung cấp Y tế Quảng Trị, Tiểu học Hùng Vương (TP Đông Hà) tham dự.

 

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo chiến dịch phòng chống bệnh CTM đã đưa ra những phương hướng thiết thực để phòng chống như:

 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục đảm bảo thực hiện các chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường lớp học,

 

- Thực hiện phương châm 3 sạch “ăn sạch, uống sạch, đồ chơi sạch”;

 

- Tăng cường công tác giáo dục và hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh cách phòng chống bệnh;

 

- Tăng cường tập huấn cho giáo viên về công tác vệ sinh và giám sát bệnh tại trường học;

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền tới cộng đồng;

 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phòng, chống dịch;

 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch; phát hiện sớm ca bệnh CTM để sớm xử lý dịch; thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp tử vong…

 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo cùng thầy cô giáo đã hướng dẫn cho các em rửa tay đúng cách sát khuẩn bằng xà phòng và phát tờ rơi tuyên truyền về bệnh CTM. Đồng thời, tổ chức mít-tinh diễu hành qua các ngả đường của TP. Đông Hà. Sau lễ phát động, tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng bắt đầu hưởng ứng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh rửa tay, vệ sinh cá nhân...

 

Nguyễn Hương