Quảng Ngãi: Xuyên đêm truy vết F1 bệnh nhân 787

(Dân trí) - Tối 7/8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo một trường hợp tại Quảng Ngãi dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, việc truy vết, xác định người tiếp xúc gần với bệnh nhân được triển khai xuyên đêm.

Xuyên đêm truy vết F1 bệnh nhân 787

Sáng 8/8, Bộ Y tế chính thức công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân 786 và 787.

Bệnh nhân 786 là người trong cùng gia đình của các bệnh nhân 572, 574 và 710. Đây là những bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Đà Nẵng. Khu dân cư liên quan đến 4 bệnh nhân này đã được phong tỏa từ ngày 2/8.

Bệnh nhân 787 là nữ, ở thị trấn sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Đây là F1 của bệnh nhân 630 tại TP. Đà Nẵng.

Trước đó, tối 7/8, tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của nữ bệnh nhân ở huyện Tư Nghĩa (bệnh nhân 787). Sau khi có thông báo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị trấn Sông Vệ để bàn phương án khoanh vùng, phong tỏa và truy vết các trường hợp liên quan.

Lịch trình bệnh nhân 787

Quảng Ngãi:  Xuyên đêm truy vết F1 bệnh nhân 787 - 1

Công tác tuy vết, xác định F1 của bệnh nhân 787 được ngành y tế thực hiện xuyên đêm

 Cuộc họp xác định, những địa điểm có yếu tố dịch tễ cao là tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ và các nơi bệnh nhân thường xuyên lui tới như quán cà phê A Tèo, chợ thị trấn Sông Vệ, nhà ở và nhà của mẹ ruột bệnh nhân 787. Cùng với đó, việc truy vết, xác định người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 787 được thực hiện xuyên đêm.

 Qua truy vết bước đầu, ngành y tế xác định có khoảng 80 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 787. Trong đó, có 29 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Đối với 51 trường hợp là F2 được tư vấn cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

 Đến sáng 8/8, công tác lập chốt khoanh vùng, phong tỏa 80 hộ dân ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ đã hoàn thành đề phòng dịch bệnh lây lan. Cùng với đó, ngành y tế cũng công bố lịch trình của bệnh nhân 787 như sau:

Quảng Ngãi:  Xuyên đêm truy vết F1 bệnh nhân 787 - 2

Bước đầu xác định có khoảng 80 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 787

 Bệnh nhân 787 là nữ, tên P.T.A.T, sinh năm 1969, ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.

Trước ngày 28/7, bệnh nhân không đi đâu ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân hay tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình gồm mẹ, con gái, con rể và hai cháu ngoại.

Từ 28-30/7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 630 từ TP. Đà Nẵng vào. Trong khoảng thời gian này, mỗi sáng bệnh nhân 787 đi khám bệnh, chích thuốc ở một cơ sở tư nhân trên địa bàn thị trấn Sông Vệ. Từ 7h - 8h sáng, bệnh nhân thường ghé về nhà mẹ ruột là bà H.T.L để sắc thuốc.

Từ 8h – 9h giờ sáng, bệnh nhân 787 và bệnh nhân 630 có ghé đến quán cà phê A Tèo ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ. Tại đây, 2 bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

Từ ngày 1 – 2/8 (khi bệnh nhân 630 đã về lại Đà Nẵng), bệnh nhân 787 hay đi chợ thị trấn Sông Vệ vào khoảng 6h – 7h giờ sáng. Sau đó, ra quán cà phê A Tèo và có tiếp xúc với nhiều người. Bệnh nhân 787 cũng thường chơi đánh bài với nhiều người, hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ số người có tiếp xúc khi đánh bài với bệnh nhân.

Ngày 3/8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 630 ở TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 787 đã đi khai báo y tế và được tổ chức đi cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi.

Ngày 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 đối với bệnh nhân. Đến chiều 7/8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả bệnh nhân đã mắc Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân 786

Bệnh nhân 786 là nam, 45 tuổi, tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.

Ngày 3-17/7, bệnh nhân nuôi mẹ bị bệnh tại bệnh viện Đà Nẵng. Chiều 17/7, lúc 13h42 bệnh nhân đi tàu SE1 về lại Quảng Ngãi.  Ngày 18/7, bệnh nhân đưa con đi thi vào lớp 10 tại trường THPT Võ Nguyên Giáp. Tối ngày 18/7 vào lúc 20h30, bệnh nhân đi tàu SE8 ra chăm mẹ tại bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều ngày 23/7, lúc 13h41 bệnh nhân đi tàu SE1 từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, toa 1, số ghế 41.

Ngày 24/7, bệnh nhân tới trường dạy nghề, giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tịnh làm việc nhưng không nhớ đã tiếp xúc với ai.

Trưa 26/7 sau khi nghe thông tin nhiều người mắc Covid-19 liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân đã đi khai báo y tế và cách ly tại nhà.

Chiều ngày 4/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly y tế tập trung đại học Phạm Văn Đồng sau khi Bộ Y tế công bố cha, mẹ và em trai đã mắc bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và xác định dương tính với SARS- CoV- 2.