Quảng Ngãi: Giám định nguyên nhân tử vong của sản phụ Lê Thị Hương

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã gửi kết quả pháp y đến Bộ Công an để giám định về nguyên nhân xảy ra cái chết của sản phụ Lê Thị Hương trong Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Mặc dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng chồng của sản phụ Hương là anh Trần Công cho biết: “Tôi quyết tâm đi tìm công lý, để trừng trị những kẻ vô trách nhiệm trong bệnh viện. Nếu họ còn làm ngày nào thì sẽ có nhiều người phải bị chết oan uất”.

 

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: “Hiện chúng tôi đang chờ kết quả từ cơ quan công an, đánh giá trách nhiệm ca trực và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”.

 

Về con của sản phụ Hương, sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, đến 2h00 sáng ngày 27/4, em bé đã tử vong. Bước đầu xác định, do cháu bé không được can thiệp mổ sớm nên bị ngạt trong bụng, gây rối loạn hô hấp, não bộ và các nội tạng trong cơ thể nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đưa cháu bé đi cấp cứu và điều trị ở Bệnh viện ĐK Đà Nẵng, bé trai 2,5kg rơi vào tình trạng hôn mê sâu kéo dài đến lúc ngừng thở.

 

Hồng Long