Quảng Nam 14 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Công Bính

(Dân trí) - Tối 6/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, hôm nay là ngày thứ 14 liên tiếp, địa phương không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Trong ngày 6/10, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 8 ca bệnh, đều là các trường hợp về từ TPHCM và tỉnh Bình Dương; trong đó có 5 người được tỉnh đón về, 3 trường hợp về tự do. Các trường hợp này đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

Quảng Nam 14 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng - 1

Người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam chỉ cần chứng minh tiêm đủ 2 liều vaccine, không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (Ảnh minh họa).

Từ ngày 18/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam có 695 ca bệnh; trong đó có 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 168 ca xâm nhập từ các tỉnh và 71 ca nhập cảnh.

Hiện tỉnh Quảng Nam đang điều trị 53 bệnh nhân Covid-19 và 13 người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, tính đến ngày 6/10, tỉnh Quảng Nam đã nhận 416.550 liều, đã thực tiêm 402.540 liều. Trong đó, số người được tiêm là 335.623 người, 66.917 người đã tiêm đủ hai liều (chiếm 5,35% dân số cần tiêm).

Hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh đã hoạt động bình thường trở lại; nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, chợ truyền thống, siêu thị… được mở cửa hoạt động bình thường; trừ các hoạt động dịch vụ massage, karaoke, quán bar…

Hiện tại, người dân, người lao động từ Đà Nẵng vào Quảng Nam chỉ cần chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine là được tự do đi lại, hoạt động làm ăn bình thường; không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 72h.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam điều tiết, hướng dẫn gần 1.600 phương tiện với trên 3.200 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 125 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.