Quảng Bình: Con trai bị tâm thần dùng kéo đâm trúng tim cha

(Dân trí) - Anh H. đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên đứa con trai bị tâm thần lên cơn co giật và dùng kéo đâm thấu ngực trái. Hậu quả anh H. bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cuối giờ chiều ngày 11/4, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân T.X.H., (43 tuổi, trú ở  xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị đâm thấu tim.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở dữ dội, da và niêm mạc nhạt màu, huyết áp tụt, vết thương ngực trái khoảng 3cm.

Anh H. đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt

Anh H. đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ cho chụp phim X-quang, siêu âm thì phát hiện đầy máu ở phổi trái, rách cơ tim và tiến hành phẫu thuật cấp cứu, truyền 6 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nói chuyện được. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc và theo dõi đặc biệt.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó trong lúc ăn cơm, anh H. đã bị đứa con trai mắc bệnh tâm thần 18 tuổi lên cơn co giật và lấy kéo đâm trúng ngực trái anh H.

Đặng Tài