Quần lót giấy kém chất lượng: Gây ngứa và viêm nhiễm

Quần lót giấy trên thị trường chủ yếu là sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, thường được các sản phụ mới sinh, bệnh nhân, phụ nữ đi công tác, đi du lịch bụi ưa dùng và kết quả là "vùng kín" nhiều chị em đã đổ bệnh.

 

Quần lót giấy kém chất lượng: Gây ngứa và viêm nhiễm  - 1


Ngứa ngáy khi sử dụng

 

Để chuẩn bị cho chuyến đi 1 tuần tại 2 huyện Sông Mã và Xốp Kộp tỉnh Sơn La, chị Nguyễn Thu Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra chợ mua 2 lố quần lót giấy để sử dụng trong những ngày công tác ở miền núi. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng hết 2 bịch “hàng” mang theo, chị Hà đã phải đến trạm y tế xã khám vì “vùng kín” bị ngứa.

 

Theo các nhân viên y tế, chị Hà đã bị viêm “vùng kín” và phải đặt thuốc để điều trị. Tương tự là chị Quách Thị Quỳnh (TP Hoà Bình, Hoà Bình). Đi du lịch hè cùng với cơ quan, để khỏi phải giặt giũ ở khách sạn, chị Quỳnh mang đủ quần áo mặc trong 4 ngày và đồ lót cũng là loại mặc một lần được bán tràn lan ở chợ. Do thấy chiếc quần quá mỏng, nên chị Quỳnh đã cẩn thận lót thêm một lớp băng vệ sinh hàng ngày. Nhưng cũng như chị Hà, sau chuyến du lịch, chị Quỳnh đã phải đến phòng khám sản khoa để kiểm tra vì “vùng kín” có vấn đề. Không chỉ riêng “vùng kín” bị ngứa ngáy, chị Hà Thị Lan, đồng nghiệp cùng cơ quan với chị Quỳnh còn bị mẩn ngứa cả 2 bên mông và cạp quần do mặc quần giấy.

 

Khảo sát của PV Báo GĐ&XH, quần lót giấy trên thị trường chủ yếu là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc được bán với giá cực mềm: Khoảng 15.000 -  20.000đ/lố (5-7 chiếc). Sản phẩm này được bày bán nhiều nhất tại các cửa hàng tạp hoá trước cửa các bệnh viện phụ sản, với đủ loại kích cỡ phục vụ sản phụ mới sinh.

 

Theo hầu hết các sản phụ, loại quần này rất tiện dụng vì có rất nhiều cỡ to, phù hợp với bụng sản phụ mới sinh, dùng khoảng 2-  3 giờ đồng hồ rồi vứt bỏ cùng băng vệ sinh. Bởi vậy, trước khi nhập viện, hầu như sản phụ nào cũng “rinh” hàng chục lố để dùng dần trong những ngày “lâm bồn”. Ngoài ra, các trang web chuyên về rao vặt, mua bán trên mạng cũng rao bán nhan nhản quần lót giấy của Trung Quốc với giá chỉ từ 1.500đ- 2.000đ/chiếc kèm dịch vụ giao hàng tận nơi.     

 

Dễ viêm nhiễm “vùng kín”

 

Theo BS Hải Hà, nguyên Phó Trưởng phòng Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, quần lót giấy rất dễ khiến phụ nữ bị viêm nhiễm “vùng kín” do khả năng hút ẩm kém.

 

Tuy nhiên, theo BS Hải Hà, thường xuyên đóng băng vệ sinh cũng là một nguyên nhân gây viêm nhiễm “vùng kín” của chị em. Băng vệ sinh kém chất lượng, càng khiến nguy cơ viêm nhiễm tăng cao vì theo khuyến cáo, một chiếc băng vệ sinh chỉ nên sử dụng tối đa từ 4-6 giờ.

 

Do băng vệ sinh không đạt chất lượng, có độ thấm hút và chất lượng khử trùng kém nên với thời gian trên, vi khuẩn đã có đủ điều kiện để sinh sôi nảy nở trên chính chiếc băng vệ sinh mà chị em đang sử dụng. Vì vậy, cách tốt nhất, theo BS Hà, nên mặc quần lót bằng chất liệu cotton để chỗ “kín” được thông thoáng. Trước khi mặc, đồ lót mới mua cần được giặt giũ sạch sẽ và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

 

Về vấn đề mặc quần lót giấy bị mẩn ngứa, theo TS Trần Văn Tiến, Phó Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia, đây là hiện tượng viêm da tiếp xúc do da tiếp xúc với những loại sản phẩm gây dị ứng. Theo TS Tiến, những sản phẩm càng được nhuộm màu sắc sặc sỡ, càng có nguy cơ bị viêm da cao nếu tiếp xúc trực tiếp. Trong trường hợp bị mẩn ngứa, bệnh nhân nên hạn chế gãi để không làm kích thích da. Sau đó, đến cơ sở y tế để được điều trị thích hợp. 

 

Các chuyên gia y tế cho rằng, quần lót giấy là sản phẩm sử dụng ngay, không qua giặt giũ nên buộc phải đảm bảo khâu tiệt trùng, vô khuẩn cao. Tuy nhiên, với những loại sản phẩm quần lót giấy không nhãn mác, không chứng nhận y tế được bày bán tràn lan ngoài thị trường, khả năng đảm bảo vô khuẩn là rất ít.

 

Hơn nữa, đây là loại quần giấy nên rất mỏng và khả năng thấm hút ít nên rất dễ gây viêm nhiễm “vùng kín” chị em. Đặc biệt, nếu mặc trong thời gian rụng trứng, sẽ càng dễ gây viêm nhiễm hơn do dịch tử cung và dịch âm đạo ra nhiều hơn những ngày thường.

 

Theo Tú Cầu

Gia đình