Quan hệ nhưng chưa xuất tinh, bạn gái tôi có mang thai được không?

Hà An

(Dân trí) - Trong lần quan hệ mới đây, tôi chưa xuất tinh. Bác sĩ cho hỏi liệu bạn gái tôi có thể mang thai được không? (Minh, 22 tuổi)

Trả lời:

Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trong suốt quá trình quan hệ, dịch tiết đường sinh dục có thể lẫn tinh trùng chứ không phải chỉ khi xuất tinh mới có.

Bình thường khi xuất tinh, số lượng tinh trùng có thể nhiều nhất, do đó, khả năng tinh trùng gặp noãn cao nhất, dẫn đến khả năng cao có thai. Bạn không xuất tinh trong quá trình quan hệ nhưng không dùng biện pháp tránh thai thì bạn gái vẫn có thể mang bầu dù tỷ lệ thấp.

Quan hệ nhưng chưa xuất tinh, bạn gái tôi có mang thai được không? - 1

Để tránh thai các cặp đôi nên sử dụng bao cao su, đặt vòng hoặc uống thuốc tránh thai hằng ngày (Ảnh minh họa: Shutter stock).

Nếu muốn biết chắc chắn bạn gái có thai hay không, nên đến cơ sở y tế để thăm khám, thử thai. Trường hợp không muốn có thai, hai bạn nên chủ động dùng biện pháp tránh thai dù có xuất tinh hay không.

Chung quan điểm, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, tinh trùng phải gặp trứng thì mới thụ thai. Quá trình thụ thai có thể xảy ra nếu như tinh dịch hoặc dịch tiết ở đầu dương vật khi chưa xuất tinh (như trường hợp của bạn) tiếp xúc gần với âm đạo phụ nữ vào thời kỳ dễ thụ thai. Khi đó, tinh trùng có thể di chuyển qua âm đạo để đi gặp trứng và thụ tinh cho trứng.

Trước khi người nam xuất tinh thì đã có tinh trùng tồn tại trong dịch. Chỉ cần để chút dịch này chảy hay chạm vào "cửa mình" của người nữ thì các tinh trùng có thể xâm nhập vào bên trong. 

Ở thời điểm đó, thường các bạn gái cũng trong trạng thái hưng phấn, âm hộ mở rộng, tiết chất nhờn, màng trinh giãn ra... tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng bơi vào bên trong. Lúc này cổ tử cung co bóp mạnh, càng giúp tinh trùng dễ tìm được trứng và thụ thai.

Tinh trùng có thể sống tối đa 7 ngày trong bộ phận sinh dục của phụ nữ. Vì thế, nếu cả hai quan hệ đúng hoặc quanh ngày rụng trứng thì khả năng thụ thai là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Để tránh thai hiệu quả hai bạn nên sử dụng bao cao su, đặt vòng hoặc uống thuốc tránh thai hằng ngày.