Quà tặng 400 triệu đồng cho trẻ em vùng bão lũ

(Dân trí) - Trong năm 2013, Viện Dinh dưỡng cũng đã kịp thời hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng và có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 và số 11 tại 5 tỉnh miền trung với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

 
Nhiều phần quà dinh dưỡng đã được Viện dinh dưỡng quốc gia chuyển tới tận tay trẻ em vùng bão lũ

Nhiều phần quà dinh dưỡng đã được Viện dinh dưỡng quốc gia chuyển tới tận tay trẻ em vùng bão lũ
 

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện thì công tác chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em Việt nam được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm như một loạt các điều luật quy định quyền trẻ em, khám và điều trị miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cũng được trú trọng, chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng hàng năm là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ.

 

Theo đó, công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai tại 100% các thôn bản với nhiều hoạt động phối hợp đã góp phần không nhỏ cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em hàng năm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trung bình mỗi năm giảm trên 1,5% so với thể nhẹ cân và trên 1% so với thể thấp còi và Việt Nam là một trong những nước được đánh giá làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em bền vững.

 

Mặc dù vậy, với điều kiện địa lý đặc thù, Việt Nam mỗi năm chịu tác động của trên dưới 10 cơn bão lớn nhỏ và các vấn đề thiên tai khác làm ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực hộ gia đình. Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng, trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhất khi xảy ra tình trạng mất an ninh lương thực hộ gia đình.

 

Do đó, hàng năm, Viện Dinh dưỡng luôn có kế hoạch dự phòng đánh giá tác động của tình trạng thiên tai, bão lụt đến tình trạng an ninh lương thực hộ gia đình. Viện Dinh dưỡng luôn cử đoàn công tác kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lụt xảy ra và đưa ra báo cáo dự đoán tác động của tình trạng thiên tai, bão lụt ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng trẻ em để có kế hoạch phối hợp hỗ trợ kịp thời.

 

Cụ thể trong năm 2013, Viện Dinh dưỡng cũng đã kịp thời hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng và có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 và số 11 tại 5 tỉnh miền trung với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

 

Ngoài ra, sản phẩm dinh dưỡng cũng được cấp cho những trẻ bị suy dinh dưỡng nặng tại bệnh viện và cộng đồng  được phát hiện nhằm phục hồi dinh dưỡng cho những trẻ này để chuyển sang kênh suy dinh dưỡng nhẹ hơn, nhưng do nguồn lực của chương trình có hạn nên số lượng sản phẩm này chỉ đủ cấp cho những trẻ bị suy dinh dưỡng nặng và tại các vùng khó khăn.

 

Nhân Hà