Phương pháp mới điều trị u xơ không phải cắt bỏ tử cung

(Dân trí) - Điều trị u xơ có nhiều phương pháp, trong đó phẫu thuật cắt bỏ tử cung là triệt để nhất. Để bảo tồn tử cung cho người bệnh, bệnh viện trung ương quân đội 108 đã ứng dụng thành công kỹ thuật mới bóc tách nhân xơ, giữ nguyên tử cung cho bệnh nhân.

TS Đặng Vĩnh Dũng, khoa Phụ sản, bệnh viện TƯ quân đội 108 cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý khá phổ biến. Với đối tượng nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ cũng có tới 20% mắc phải bệnh lý này.

Để điều trị u xơ tử cung có nhiều phương pháp khác nhau, tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể như: điều trị nội khoa bằng thuốc làm co khối nhân xơ (bệnh dễ tái phát sau khi dừng thuốc nên thường chỉ là 1 bước để tiến hành phẫu thuật); làm tắc mạch tử cung để làm teo nhỏ khối u (sau can thiệp gây tắc mạch thì người bệnh có cảm giác đau vùng tử cung); phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn tử cung (phương pháp triệt để, áp dụng rộng rãi nhưng khó chấp nhận với 20% bệnh nhân là phụ nữ trong tuổi sinh đẻ).

Trước nhu cầu giữ lại tử cung của nhiều người bệnh, các bác sĩ bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã phát minh ra một dụng cụ kim loại đặc biệt giúp dễ dàng bóc nhân xơ tử cung qua phẫu thuật nội soi mà không phải cắt bỏ tử cung của bệnh nhân.

“Đây là một dụng cụ bằng kim loại có chiều dài khoảng 50cm với một đầu được thiết kế xoắn nhiều vòng hỗ trợ việc bóc tách nhân xơ ở bệnh nhân u xơ tử cung được dễ dàng. Bệnh nhân dầu tiên được bóc tách nhân xơ với sự hỗ trợ của dụng cụ này là chị N.T.L. (38 tuổi, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân được phẫu thuật hôm 16/4 và đến chiều qua (18/4) chị L đã được xuất viện”, TS Dũng nói.

Theo đó, với dụng cụ đặc biệt này, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ tử cung cho bệnh nhân. Một ưu điểm nữa của dụng cụ này, đó là hỗ trợ rất tốt cả những trường hợp khó do khối u nằm quá sâu. Khi đó, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ này để kéo khối u lên cao, thuận tiện cho việc tách bóc mà không ảnh hưởng đến tử cung. Với phương pháp này, bệnh nhân cũng hồi phục nhanh sau mổ, chỉ sau khoảng 2 ngày là được xuất viện.

Hồng Hải