Phú Yên: Nhiều lần vận chuyển F0, một bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2

Trung Thi

(Dân trí) - Một bác sĩ công tác ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên được xác định dương tính SARS-CoV-2. Trước đó, bác sĩ này đã nhiều lần tham gia vận chuyển F0.

Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Yên, từ 17h ngày 7/7 đến 8h ngày 8/7, tỉnh này ghi nhận thêm 21 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tất cả các ca nhiễm mới được phát hiện đều nằm trong vùng khống chế dịch, như khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Phú Yên: Nhiều lần vận chuyển F0, một bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Tính từ ngày 23/6 đến nay Phú Yên ghi nhận 380 ca dương tính SARS-CoV-2.

Cũng theo báo cáo, sau 15 ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên, đến nay Phú Yên phát hiện 380 người nhiễm SARS-CoV-2; trong đó, có một trường hợp tử vong.

Trong số 379 bệnh nhân đang được điều trị, có 8 bệnh nhân đang diễn biến nặng do Covid-19, cụ thể: có 2 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy và lọc máu liên tục; 4 trường hợp viêm phổi nặng, có nguy cơ thở máy; 2 ca bệnh lớn tuổi, tiên lượng nặng.

Báo cáo của ngành y tế tỉnh cũng nêu nội dung về yếu tố dịch tễ của một số ca bệnh mắc Covid-19 trước đó. Trong số này, có một vị bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, cụ thể:

Từ ngày 23/6 - 05/7, bác sĩ này tham gia công tác phòng, chống dịch tại huyện Phú Hòa, thường xuyên làm nhiệm vụ phối hợp vận chuyển bệnh nhân F0 từ nhà/ khu cách ly tập trung về cơ sở cách ly điều trị bệnh nhân dương tính.

Đồng thời, phối hợp vận chuyển các trường hợp F1 từ nhà đến khu cách ly tập trung/khu dành cho ca bệnh nghi ngờ.

Phú Yên: Nhiều lần vận chuyển F0, một bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2 - 2

Một bác sĩ ở Phú Yên dương tính với SARS-CoV-2, sau nhiều lần thực hiện nhiệm vụ vận chuyển F0 (Ảnh minh họa).

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, bệnh nhân có mặc trang phục bảo hộ, khẩu trang N95 và kính chắn.

Thời gian còn lại bệnh nhân ở cơ quan, không về nhà, chỉ tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan. Vị bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2 có tham gia một số cuộc họp tại cơ quan nhưng không nhớ rõ ngày. Bác sĩ này cho biết trong lúc họp có đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách.

Đến ngày 4/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc; có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/7.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân mắc Covid-19 này ổn định, dạng F0 không triệu chứng.