Phú Yên lý giải việc không cách ly chủ quán cơm tiếp xúc người mắc Covid-19

Trung Thi

(Dân trí) - Theo Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, do bệnh nhân BN 13960 nhập viện khi ngành y tế chưa có thông tin bệnh nhân là F1 của ca bệnh BN 12190, nên các y bác sĩ ca trực chưa sàng lọc, cách ly, xét nghiệm ngay.

Trưa 24/6, trao đổi thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã có những lý giải đối với thắc mắc của người dân vì sao BN 13960 - chủ quán cơm ở TP Tuy Hòa có lịch sử tiếp xúc người mắc Covid-19 - nhưng không được thực hiện sàng lọc, cách ly.

BN 13960 (trú TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đang điều trị Covid-19 ở Khánh Hòa, là chủ quán cơm Yến Nam từng tiếp xúc với BN12190 là lái xe đường dài khi người này ghé quán ăn.

Phú Yên lý giải việc không cách ly chủ quán cơm tiếp xúc người mắc Covid-19 - 1

BN 13960 là chủ quán cơm Yến Nam chuyên bán cơm cho các lái xe, hành khách đi đường dài.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, nguyên nhân các cơ sở y tế ở tỉnh này không thực hiện sàng lọc đối với BN 13960 là do người này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để điều trị nhưng không có các dấu hiệu mắc Covid-19.

"BN 13960 có tiền sử bệnh đái tháo đường - tăng huyết áp, đến bệnh viện ngày 21/6 vì lý do mệt, chóng mặt, nôn mửa, xét nghiệm đường máu cao nên được chẩn đoán thiểu năng tuần hoàn não/tăng huyết áp- đái tháo đường, chuyển lên khoa Thần kinh - Nội tiết điều trị" - bà Ngọc thông tin.

Phú Yên lý giải việc không cách ly chủ quán cơm tiếp xúc người mắc Covid-19 - 2

Hiện toàn bộ quán cơm Yến Nam đã được phong tỏa.

Cũng theo bà Ngọc, vì bệnh nhân không có các triệu chứng của bệnh nhân mắc Covid-19, thời điểm bệnh nhân nhập viện ngành y tế chưa có thông tin bệnh nhân là F1 của ca bệnh BN 12190, nên các y bác sĩ ca trực chưa sàng lọc, cách ly, xét nghiệm ngay.

Đến 7h sáng 22/6, BN 13960 đã bớt các triệu chứng nôn mửa, gia đình xin xuất viện. Sau khi xuất viện, BN 13960 đi từ Phú Yên vào thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bằng xe riêng gia đình.

Khi BN 13960 đã rời tỉnh Phú Yên, vào 0h ngày 23/6, tỉnh này mới nhận được thông tin BN 12190 mắc Covid-19 và ca bệnh này có liên quan đến BN 13960. Từ đó, tỉnh Phú Yên mới yêu cầu tỉnh Khánh Hòa sàng lọc, xét nghiệm đối với BN 13960.

Qua xét nghiệm, BN 13960 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/6.

Phú Yên lý giải việc không cách ly chủ quán cơm tiếp xúc người mắc Covid-19 - 3

Nhiều nơi ở Phú Yên cũng bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến BN 13960, hiện tại Phú Yên đã xác định có 8 người là F1 của ca bệnh này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhiều phường, xã tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.