Kiên Giang:

Phú Quốc phát hiện chùm F0 tại cảng Vịnh Đầm, truy khẩn nguồn lây

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, ngành chức năng thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang khẩn truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 17 ca F0 vừa phát hiện tại An Thới. Hiện chưa xác định nguồn lây nhiễm.

Trưa ngày 22/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, hiện ngành chức năng đang tập trung lực lượng truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với 17 ca F0 vừa phát hiện tại phường An Thới, đồng thời tổ chức xét nghiệm diện rộng tại khu vực này.

Liên quan đến nguồn lây, ông Hưng cho biết, ngành chức năng đang tập trung vào Cảng Vịnh Đầm (xã Dương Tơ) vì phát hiện có nhiều F0 tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định nhóm F0 này bị lây từ đâu. Hiện công an và lực lượng chức năng đang tiếp tục truy nguồn lây.

Phú Quốc phát hiện chùm F0 tại cảng Vịnh Đầm, truy khẩn nguồn lây - 1

Hiện TP Phú Quốc thực hiện Chỉ thị 16 đối với toàn bộ phường An Thới sau khi phát hiện chùm F0 tại địa phương này.

Hiện TP Phú Quốc đã có quyết định thực hiện Chỉ thị 16 đối với phường An Thới. Các khu vực F0, F1 vẫn giữ lệnh phong tỏa, kiểm soát chặt trong, chặt ngoài, tránh làm lây lan dịch bệnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong ngày 19/9 qua xét nghiệm nhanh trên địa bàn phường An Thới, ngành chức năng phát hiện bà H. (45 tuổi, khu phố 1, phường An Thới) hành nghề buôn bán dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, ngành chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ông N. (45 tuổi, chồng của bà H.) làm nghề bốc vác, ông N. cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường An Thới tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 17 người hành nghề bốc vác có tiếp xúc gần với ông N. phát hiện 9 trường hợp dương tính.

Phú Quốc phát hiện chùm F0 tại cảng Vịnh Đầm, truy khẩn nguồn lây - 2

Ngành chức năng đang tập trung lực lượng đẩy nhanh xét nghiệm toàn bộ người dân phường An Thới, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng (Ảnh: minh họa)

Theo kết quả điều tra dịch tễ, trường hợp bà H. hơn một tháng qua bà H. không đi đâu, từ 3- 5h sáng mỗi ngày bà đi chợ lấy cá, thịt, rau về nhà nấu bún bán đến  9h sáng là xong. Sau đó, bà H. ở nhà làm việc nhà.

Đến 16h, ngày 20/9 bà H. đến Trạm y tế phường An Thới để test nhanh Covid-19, kết quả dương tính. Bà H. khai báo, vài ngày trước, bà bị ho, kèm sốt nhẹ.

Riêng chồng bà H. là ông N., hơn 10 ngày qua ông N. không đi đâu, chỉ ở nhà (khu phố 01, phường An Thới), không tiếp xúc với người lạ. Từ 17- 20/9 ông  N. đi bốc vác gạo ở cảng Vịnh Đầm (xã Dương Tơ) và đi làm cá cơm cho một nhà thùng trên địa bàn phường An Thới.

Tuy nhiên, vào sáng 20/9, khi ông N. xuống tàu bốc xếp gạo được xét nghiệm kháng nguyên (cùng với đội bốc xếp) cho kết quả âm tính. Nhưng đến chiều 20/9, ông N. được chốt kiểm dịch ở Cảng An Thới xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Tính đến sáng 22/9, liên quan chùm F0 này đã phát hiện 17 F0, 50 F1 đang đi cách ly tại trung tâm y tế TP Phú Quốc.