1. Dòng sự kiện:
  2. Cảnh báo virus Nipah
  3. Cà phê và sức khoẻ
  4. Chuyện 18

Phụ huynh dọn nhà đón Tết, bé 3 tuổi uống nhầm chai axit

Thái Bá

(Dân trí) - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm nên phải đi cấp cứu.

Ngày 15/2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều trị cho cháu Đ.B.K. (3 tuổi, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng loét miệng họng, quấy khóc nhiều.

Phụ huynh dọn nhà đón Tết, bé 3 tuổi uống nhầm chai axit - 1

Bác sĩ cấp cứu cháu bé uống nhầm chai axit (Ảnh: Phương Phương).

Người nhà bệnh nhi cho biết, ngày 8/2, khi người lớn dọn dẹp nhà cửa có lấy ra một chai nhựa đựng dung dịch trắng để bỏ đi. Chưa kịp thu gom thì cháu K. tưởng nước lọc đã mở ra uống (gia đình không rõ lượng uống bao nhiêu).

Sau khi uống phải, cháu bé bị bỏng miệng, khóc nhiều. Kiểm tra chai nhựa, gia đình xác định là axit đổ bình ắc quy từng dùng trong công việc nên lập tức cho trẻ xúc miệng bằng nước sạch rồi đưa bé tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chỉ định nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả nội soi cho thấy trẻ bị bỏng thực quản độ I do hóa chất ăn mòn. Bệnh nhi được đặt sonde dạ dày và chuyển điều trị tại Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Trẻ tự ăn, chơi ngoan, có thể xuất viện trong ít ngày tới.  

Phụ huynh dọn nhà đón Tết, bé 3 tuổi uống nhầm chai axit - 2

Sau thời gian điều trị, sức khỏe cháu bé đã dần bình phục trở lại (Ảnh: Phương Phương).

Các bác sĩ khuyến cáo, uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tác nhân gây bỏng là axit ăn mòn. Do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, axit phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể.

Ngay sau khi phát hiện trẻ uống nhầm axit hoặc hóa chất khác, việc cần làm ngay lúc đó là cho trẻ xúc miệng bằng nước sạch, uống càng nhiều nước lọc càng tốt. Việc pha loãng axit trong dạ dày là rất quan trọng giúp tránh tổn thương ở mức độ nặng tại cơ quan này.

“Tuyệt đối không gây nôn cho trẻ, vì khi nôn axit được đưa ra ngoài sẽ gây tổn thương cho thực quản và miệng thêm một lần nữa”, bác sĩ nhấn mạnh.

Để phòng tránh những tác hại của hóa chất với trẻ em, đặc biệt là axit, người lớn cần phải biết cách phòng hộ và bảo quản axit, tránh những nơi dễ đổ vỡ hoặc bay mùi.