Phòng ngừa và dự phòng mắc các bệnh lý nghiêm trọng

(Dân trí) - Tỉ lệ mắc bệnh lý nghiêm trọng/bệnh hiểm nghèo ngày một tăng cao. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, chế độ sinh hoạt lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Người mắc các bệnh lý nghiêm trọng/bệnh hiểm nghèo vẫn có nhiều cơ hội vượt qua nếu có sự dự phòng chủ động và có phương án điều trị phù hợp.

Phòng ngừa và dự phòng mắc các bệnh lý nghiêm trọng - 1

Lối sống lành mạnh – chìa khóa vàng của sức khỏe

Theo số liệu điều tra sức khỏe thế giới, hiện ở Việt Nam có 4 nhóm bệnh lý nghiêm trọng gây ra đến 76% tỷ lệ tử vọng là: Tim mạch (37%), ung thư (27%), bệnh về hô hấp (8%) và đái tháo đường (4%).

Một nghiên cứu của ĐH Edinburgh (Anh) vừa công bố trên tạp chí Nature Genetics cũng cho thấy lối sống và môi trường sống của thành viên trong gia đình có tính quyết định đến bệnh tật không kém gì yếu tố gen di truyền. Một lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tăng cường bổ sung hoa quả, rau xanh, giảm bớt các loại thịt đỏ và chất béo động vật, kết hợp với thể dục thường xuyên đều đặn, giữ tâm trạng thoải mái vui vẻ được coi là công thức vàng để có sức khỏe tốt.

Cần có những dự phòng đầy đủ trước nguy cơ bệnh tật

Theo số liệu điều tra sức khỏe thế giới, bệnh hiểm nghèo gây ra 76% tỷ lệ tử vong và con số tử vong vì bệnh hiểm nghèo ở Việt Nam gia tăng khá nhanh trong thời gian qua, nhưng thực tế, bệnh hiểm nghèo vẫn có cơ hội vượt qua nếu phát hiện sớm và theo được phác đồ điều trị tốt nhất. Thống kê từ Tổ chức y tế Thế giới (WHO) cho thấy, 40% bệnh nhân ung thư được phát hiện sớm có thể được điều trị khỏi.

Vấn đề đặt ra trong quá trình điều trị các bệnh lý nghiêm trọng là thời gian điều trị kéo dài và chi phí điều trị tương đối lớn, vì vậy, cơ hội chiến thắng bệnh cao hơn thường chỉ dành cho những gia đình đã có một khoản tài chính dự phòng để đối diện với bệnh tật. Thực tế, với những người làm chuyên môn như bác sỹ, việc lựa chọn phác đồ điều trị cũng phải căn cứ nhiều trên khả năng chi trả của gia đình.

Theo bác sĩ Ngô Chí Hiếu – Ngô Chí Hiếu, Chuyên gia tim mạch BV Việt Pháp, GV Trường ĐH Y HN, Phụ trách khoa tim mạch BV ĐH Quốc Gia cho biết: “Suốt 20 năm trong nghề, không ít lần chúng tôi phải điều trị cho những bệnh nhân mà họ không có đủ khả năng chi trả cho giải pháp điều trị tốt nhất. Với những trường hợp này, chúng tôi buộc phải cân nhắc về phác đồ chữa trị phù hợp với khả năng thanh toán của họ. Điều này, đồng nghĩa với việc tỷ lệ chữa khỏi bệnh thành công cũng thấp đi ít nhiều”.

Cũng theo bác sĩ Hiếu và nhiều chuyên gia trong ngành Y tế, các bệnh lý nghiêm trọng không phải vô phương cứu chữa, mà bệnh nhân có thể chữa trị thành công nếu được phát hiện sớm và có điểm tựa tài chính vững chắc và kiên trì để có thể theo được phương pháp điều trị tốt nhất.

Rủi ro sức khoẻ, có thể chủ động dự phòng

Chị Trần Mai Thanh (35 tuổi - Cẩm Phả - Quảng Ninh) cho biết vừa qua, bố chồng chị bị suy tim nặng, buộc phải phẫu thuật bắc ba cầu chủ vành. Do lựa chọn điều trị không đúng tuyến tại bệnh viện trung ương nên chỉ được BHYT chi trả 40% chi phí điều trị nội trú. Dù điều kiện tài chính không quá dư dả nhưng hàng năm chị đều dành một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình. Nhờ đó, anh chị chỉ phải chi trả chưa đầy 50 triệu đồng cho cả quá trình phẫu thuật và hậu phẫu của bố.

Ông Phạm V.N. (50 tuổi, Ứng Hòa, Hà Tây) được xác định bị K thanh quản di căn, vẫn còn cơ hội ổn định và sống lâu dài. Phác đồ điều trị chỉ định bao gồm hóa trị, mổ và kết thúc bằng xạ trị. Sau 3 tháng điều trị, gia đình ông cho biết số tiền chi trả để có thể sử dụng những loại thuốc tốt, phương pháp tối ưu (không nằm trong danh mục thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế) đã lên tới trăm triệu đồng. Ông N có tham gia bảo hiểm nhân thọ sức khỏe, do vậy đã được hỗ trợ bởi nguồn tài chính từ quyền lợi bảo hiểm đem lại để tiếp tục điều trị.

Phòng ngừa và dự phòng mắc các bệnh lý nghiêm trọng - 2

An Bình Thịnh Vượng hỗ trợ tài chính trước các nguy cơ mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng

Hiện nay việc tham gia thêm các gói bảo vệ sức khỏe toàn diện của bảo hiểm nhân thọ cũng là xu hướng mới được nhiều gia đình lựa chọn để dự phòng rủi ro bệnh tật do vừa được bảo vệ khi xảy ra rủi ro, vừa tiết kiệm hiệu quả khi may mắn không mắc bệnh để có một khoản tiền lớn cho các kế hoạch tương lai.

Trong tháng 3/2017 vừa qua, “An Bình Thịnh Vượng” – sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tích lũy tài chính của Bảo Việt Nhân Thọ là sản phẩm mới nhất trên thị trường, đáp ứng khá tốt các nhu cầu dự phòng bệnh tật với các điểm ưu việt mới: hỗ trợ tài chính nhiều lần trước các nguy cơ mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng trong suốt cuộc đời lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Đáng chú ý, quyền lợi trợ cấp nằm viện lên đến 1.000 ngày cho mọi nguyên nhân, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực trong trường hợp thời gian điều trị lâu dài và chi phí nằm viện rất lớn, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Rõ ràng, xã hội ngày càng văn minh thì càng có nhiều giải pháp hỗ trợ giúp cuộc sống của con người dễ dàng hơn và giảm thiểu những rủi ro không lường trước. Sự xuất hiện của giải pháp bảo hiểm nhân thọ mới ngày càng ưu việt đang tạo ra cơ hội tốt cho người dân được lựa chọn sự chuẩn bị chủ động hơn để có được sự an tâm trong cuộc sống.

Tống Lan