Phòng ngừa chứng máu đóng cục không khó!

(Dân trí) - Không chỉ những người có tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT, cũng gọi là chứng máu đóng cục) mà phụ nữ trẻ cũng dễ bị tổn thương. Dưới đây là bí kíp nhỏ để chúng ta ngăn ngừa chứng bệnh này.

  

Phòng ngừa chứng máu đóng cục không khó!


Vận động

 

Nếu đứng một chỗ, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, máu sẽ tụ lại ở chân tạo thành cục máu nguy hiểm. Tốt nhất nên vận động đi lại khi ngồi quá lâu tại bàn làm việc hay ngồi trên xe đường dài, tối đa là 2 tiếng ngồi một chỗ.

 

Nếu bạn đang trong thời kỳ nghỉ  ngơi trong thời gian mang bầu thì nên hỏi ý  kiến bác sỹ để ngăn ngừa chứng bệnh này.

 

Sống khỏe

 

Bỏ ngay thói quen hút thuốc lá. Giữ cân nặng ở mức hợp lý. Uống nhiều nước. Tất cả là những thói quen hàng ngày rất tốt cho sức khỏe nói chung và giảm nguy cơ đông máu nói riêng.

 

Sử dụng thuốc thông minh

 

Uống thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ  mắc chứng DVT. Điều này có nghĩa rằng không nên uống thuốc tránh thai khi có các yếu tố nguy cơ  mắc chứng bệnh này như tiền sử gia đình đã mắc hoặc có thói quen hút thuốc.

 

Nhận biết dấu hiệu

 

Theo BS Roger Maxfield, chuyên gia về các bệnh lâm sàng và phổi cho hay, chứng bệnh DVT có thể kéo dài do một số triệu chứng có thể bị nhầm với một số bệnh khác. Một số triệu chứng điển hình của chứng bệnh này là đau, sưng tấy, ửng đỏ hoặc biến màu  ở một chân. Ngoài ra còn có cảm giác nóng đỏ  ở vùng da khu vực bị nhiễm bệnh.

 

Những cơn khó thở bất ngờ  là dấu hiệu cảnh báo rằng chứng máu đông cục là lên đến tận phổi. Do vậy, một số người mắc chứng thuyên huyết tắc phổi (PE) sẽ có cảm giác đau ở ngực, tim đập nhanh hoặc ho ra máu.

 

Chủ động phòng bệnh

 

Nếu bạn bị thường hay đang trong quá  trình phẫu thuật, nên hỏi ý kiến bác sỹ  để ngăn ngừa chứng bệnh DVT này. Và nếu bạn có  một trong những triệu chứng kể trên thì đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị và thăm khám. Bác sỹ sẽ  là người đồng hành tin cậy giúp bạn phát hiện bệnh và ngăn ngừa sớm nhất có thể.

 

Quách Vinh

Theo Health