Phòng khám "không tiếp nhận bệnh nhân" từ địa phương có ca mắc Covid-19

Nguyễn Phê Hoàng Lam

(Dân trí) - Một phòng khám tại Nghệ An thông báo "không tiếp nhận khám bệnh" cho người dân ở các địa phương có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 khiến người dân bức xúc.

Phòng khám không tiếp nhận bệnh nhân từ địa phương có ca mắc Covid-19 - 1

Thông báo không tiếp nhận khám bệnh nhân có địa chỉ liên quan đến người mắc Covid-19 của Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ngày 27/5, đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An đã thực hiện việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đánh giá Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống Covid-19 tại Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu (xã Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bức ảnh chụp bảng thông báo tại cơ sở y tế này. Thông báo ghi rõ: "Từ ngày 25/5/2021, phòng khám không tiếp nhận khám bệnh nhân từ các địa chỉ xóm 1, xóm 2 - Diễn Tháp; xóm Quyết Thắng - xã Diễn Bích. Mong quý khách thông cảm!".

Được biết các địa chỉ trong thông báo là nơi có người từng tiếp xúc gần với anh P.V.L. (trú xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, Diễn Châu). Anh P.V.L., từ Diễn Bích bắt xe khách đi Điện Biên để sang Lào vào tối 20/5. Đến ngày 22/5, khi thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân nhập cảnh vào Lào, ngành chức năng nước bạn kết luận anh L. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phòng khám không tiếp nhận bệnh nhân từ địa phương có ca mắc Covid-19 - 2
Thông báo của cơ sở y tế này khiến người dân bức xúc.

Theo đánh giá của đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An, Phòng khám đa khoa Phú Hậu chỉ đạt 21/30 điểm, xếp loại an toàn thấp theo Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bộ Y tế.

Ngoài việc buộc khắc phục các tồn tại, Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An yêu cầu phòng khám không được từ chối khám, chữa bệnh đối với bất kỳ bệnh nhân nào; khi khám sàng lọc nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 phải thực hiện cách ly ngay.

Bác sỹ Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Liên quan đến  thông báo từ chối khám, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu, Phòng Y tế huyện Diễn Châu đang hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND huyện xử phạt cơ sở y tế này 70 triệu đồng.

Ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng xuất viện, Nghệ An không còn ca Covid-19

Sau hơn 20 ngày điều trị, bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên tại Nghệ An đã khỏi bệnh, được xuất viện trở về nhà. Đến thời điểm này, Nghệ An không còn ca Covid-19.

Trường hợp vừa xuất viện là ca bệnh số 3098 (trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), từng trở về từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh - Hà Nội). Sáng 6/5, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt đã đến Trạm Y tế khai báo, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Nghệ An.

Sau hơn 20 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng và đã được công bố khỏi bệnh sau 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 21/5, 23/5, 26/5, 27/5.

Phòng khám không tiếp nhận bệnh nhân từ địa phương có ca mắc Covid-19 - 3

Sau khi trở về nhà, bệnh nhân vẫn tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Chiều ngày 27/5, Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã trao giấy chứng nhận và bàn giao lại cho Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai tiếp tục giám sát người bệnh tự cách ly sau khi trở về nơi cư trú, đảm bảo đúng quy định.

Sau khi trở về nhà, bệnh nhân 3098 tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, Nghệ An ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, đây là những công dân trở về từ Nhật Bản, được cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh. Cả 4 bệnh nhân đều được đưa vào khu cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Nam (Nghệ An). Sau khi được điều trị tích cực, các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh, lần lượt xuất viện.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 5/5 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Nghệ An đều đã khỏi bệnh, xuất viện, trở về nhà.