Phó Chủ tịch TPHCM nói về vướng mắc việc y tế tư nhân tham gia chống dịch

Quang Huy

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố cần sự chung sức từ các nguồn lực xã hội, nhưng vấn đề đặt lên hàng đầu là bảo vệ quyền lợi người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 16/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, việc hệ thống y tế tư nhân cùng tham gia phòng, chống Covid-19 sẽ giúp áp lực lên hệ thống y tế công lập được giảm tải. Tuy nhiên, trong thực tế, việc huy động nguồn lực này tham gia công cuộc phòng, chống dịch còn những vướng mắc nhất định.

"Chúng ta cần làm cả 2 chiều là huy động, tạo sự chung sức từ nguồn lực xã hội và bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong đó, bảo vệ quyền lợi người dân là quan trọng nhất", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch TPHCM nói về vướng mắc việc y tế tư nhân tham gia chống dịch - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tại họp báo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, nguyên tắc trong điều trị Covid-19 là người dân được bảo hiểm chi trả. Thành phố có thể nghiên cứu theo hướng người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tốt hơn, với mức độ nâng cao hơn cần trả thêm phí chênh lệnh so với những điều kiện cơ bản.

Với phương án này, thành phố sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác phòng, chống Covid-19. Về mặt còn lại, những nguyên tắc cơ bản trong điều trị vẫn tuân thủ đúng quy định Nhà nước.

Tại buổi họp báo diễn ra sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, những hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn đã và đang đóng góp tích cực trong những phần việc cụ thể liên quan đến phòng, chống Covid-19. Tuy nhiên, trong thực tế, việc cơ sở y tế tư nhân tham gia phòng, chống dịch vẫn còn những vướng mắc nhất định.

Ông Dương Anh Đức cho biết, y tế là một ngành cần kỹ càng trong chuyên môn và phải tuân thủ những quy định về giá cả để bảo vệ quyền lợi người dân. Trong trường hợp đưa ra những gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe không hợp lý, hoặc các đơn vị không đảm bảo năng lực điều trị, quyền lợi của người dân sẽ chịu ảnh hưởng.

"Thành phố rất hoan nghênh nếu các cơ sở y tế tư nhân đưa ra các gói chăm sóc sức khỏe, nhưng cần tuân thủ quy định của ngành y và pháp luật. Mọi thông tin đến người dân cần được công khai, minh bạch, rõ ràng", ông Dương Anh Đức nhìn nhận.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thời gian tới, Sở Y tế cần quan tâm đến vấn đề này và có hướng dẫn cụ thể để thành phố huy động tốt nhất các nguồn lực y tế tư nhân và công lập trên địa bàn.