Phẫu thuật xương đùi cứu sống mẹ Việt Nam anh hùng 100 tuổi

(Dân trí) - Tuổi cao, sức yếu trong lúc đi lại mẹ Kẹo bị trượt chân ngã gãy xương đùi, nguy cơ tử vong. Bằng nỗ lực chăm sóc tích cực, bác sĩ từng bước nâng đỡ được tổng trạng, cứu sống mẹ Việt Nam anh hùng ở tuổi 100, có bệnh lý nền phức tạp.

Ngày 7/12, BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc bệnh viện Quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp tích cực cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kẹo (SN: 1916) nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, đùi phải sưng lớn, biến dạng.

Ngày 27/11, khi mẹ đang đi lại trong nhà thì bất ngờ trượt chân té. Sau cú ngã ngồi, mẹ Kẹo được người thân đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Thủ Đức. Kết quả X-quang cho thấy mẹ bị gãy đầu dưới xương đùi phải.

Mẹ Kẹo đã được các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức nỗ lực cứu sống
Mẹ Kẹo đã được các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức nỗ lực cứu sống

Bên cạnh tình trạng gãy xương do té ngã, mẹ Kẹo tuổi đã cao, ăn uống kém nên cơ thể suy kiệt. Ngoài ra, mẹ còn bị suy thận cấp, nhiễm trùng tiểu, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng, nguy cơ trụy tim trên bàn mổ.

Do đó Ban giám đốc bệnh viện đã chủ động tổ chức cuộc hội chẩn giữa các chuyên khoa và quyết định cố định ngoài xương đùi, hỗ trợ nâng đỡ, điều trị kháng sinh, giảm đau, bổ sung dinh dưỡng qua đặt sonde dạ dày kết hợp nuôi ăn qua đường tĩnh mạch để ổn định sức khỏe.

Sau 1 tuần điều trị, ngày 5/12/2016, các chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Hồi sức Tích cực Chống độc và Gây mê Hồi sức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương, nẹp khóa đùi phải cho bệnh nhân trong 45 phút.

2 ngày sau cuộc mổ, mẹ Kẹo đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô. Hiện mẹ đang được tiếp tục theo dõi và điều trị. Dự kiến, trong vài ngày tới, khi sức khỏe ổn định, mẹ sẽ được xuất viện.

Mẹ được hỗ trợ 100% viện phí và được nhân viên y tế chăm sóc toàn diện.

Được biết, các con của mẹ Nguyễn Thị Kẹo đã hy sinh trong chiến tranh hoặc đã mất do bệnh tật. Mẹ đang sống neo đơn, được chính quyền địa phương hỗ trợ chăm sóc.

Vân Sơn