Phẫu thuật thành công bệnh nhi vừa chào đời hơn 10 tiếng

(Dân trí) - Ngày 15/12, tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh viện mới phẫu thuật thành công một bệnh nhân vừa chào đời được hơn 10 tiếng, bị mắc căn bệnh teo thực quản bẩm sinh.

Bệnh nhân là cháu bé Ngân Thị Hậu, con của chị Hoàng Thị Lệ ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Cháu Hậu bị mắc căn bệnh teo thực quản bẩm sinh từ trong bụng mẹ, cháu nhập viện khi mới vừa sinh được 10-15 tiếng.

 

Căn bệnh này nếu không phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong là 100%, nếu để chậm thì sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và tử vong. Tuy nhiên để phẫu thuật thành công là rất khó, vì thực quản rất nhỏ, chỉ có 2 lớp cơ và niêm mạc, dễ “va chạm” trong quá trình phẫu thuật và dễ hụt sau khi nối cơ lại.

 

Đây là lần đầu tiên bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận và phẫu thuật thành công ca bệnh nguy hiểm này. Tỷ lệ thành công trong những ca mổ này chỉ chiếm 70- 80%.

 

Sau khi được phẫu thuật, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt. Ông Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, ca phẫu thuật này gặp rất nhiều khó khăn như: lồng ngực bệnh nhân bé, dễ gây tổn thương đến phổi và mạch máu; sau khi mổ bệnh nhân phải thở bằng máy nên rất dễ dẫn đến viêm nhiễm đường hô hấp; đoạn cần phẫu thuật dài quá, bóc tách để nối lại rất khó; không cẩn thận sẽ bị rò miệng nối sau mổ.

 

Đây cũng là một cơ sở để bệnh viện Nhi Thanh Hóa có thể nghiên cứu sâu hơn và tiến tới phẫu thuật thành công những ca bệnh khác tương tự.

 

Duy Tuyên