Phẫu thuật lấy ổ nhiễm trùng cho bé bị đâm xuyên não

(Dân trí) - Sau 3 giờ can thiệp, ê kíp phẫu thuật đã lấy thành công ổ nhiễm trùng trong não của bé Phát. Sau ca mổ cháu đang được theo dõi sát diễn tiến sức khỏe, bác sĩ hy vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng viêm màng não mủ cho bệnh nhi.

 

Bác sĩ hy vọng sau phẫu thuật bé Phát sẽ thoát khỏi tình trạng viêm màng não
Bác sĩ hy vọng sau phẫu thuật bé Phát sẽ thoát khỏi tình trạng viêm màng não

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM, cho biết, với sự hợp sức của các bác sĩ đến từ bệnh viện Nhân Dân 115, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện cuộc mổ lần 2 cho bé Dương Minh Phát vào ngày 14/12. Cháu Phát là trường hợp bị người phụ nữ tâm thần dùng dao đâp vỡ hộp sọ, xuyên não từ hồi tháng 8/2015 tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Sau khi được bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công, bệnh nhi đã xuất viện về với gia đình. Tuy nhiên, ngày 16/11 cháu phải nhập viện trở lại với bệnh cảnh viêm màng não mủ rất nặng. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi tạm ổn nên bệnh viện quyết định thực hiện cuộc mổ lần 2.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã mở hộp sọ, làm sạch ổ nhiễm trùng cho bệnh nhi. Hiện cháu đang được hồi sức hậu phẫu trong sự theo dõi sát của các bác sĩ. Tình trạng nhiễm trùng bệnh nhi gặp phải đã được bác sĩ tiên lượng trước đó, bởi lưỡi dao bẩn khi xuyên vào hộp sọ đã để lại vi khuẩn gây áp xe, tạo thành ổ nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, bác sĩ kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để được bệnh cảnh viêm màng não mủ bệnh nhi gặp phải.

Vân Sơn