Cần Thơ:

Phẫu thuật khối u hơn 10kg trong bụng bệnh nhân

(Dân trí) - Chiều 21/3 bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công lấy ra khối u nặng 11kg trong bụng của một bệnh nhân.

Khối u nặng hơn 1 yến được các bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ phẫu thuật thành công
Khối u nặng hơn 1 yến được các bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ phẫu thuật thành công

Ngày 13/5, bệnh nhân Thiều Thanh X. 60 tuổi ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nhập viện trong tình trạng bụng to (giống bà bầu 9 tháng), đi lại khó khăn, cơ thể mệt mỏi. Tại đây bệnh nhân khai, trước đó một tháng đã đi khám tại một bệnh viện ở TPHCM và được chỉ định phải phẫu thuật, nhưng chi phí cao bệnh nhân xin về nhà. Sau đó bụng ngày càng to, mệt mỏi nhiều nên ông X lại được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Bụng bệnh X trước khi mổ to giống bà bầu 9 tháng
Bụng bệnh X trước khi mổ to giống bà bầu 9 tháng

Tại đây, bệnh nhân được khám lâm sàng, chụp CT, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị khối u sau phúc mạc, chiếm gần hết ổ bụng, đẩy toàn bộ ruột và dạ dày sang bên phải và phải  cắt khối u.
 
Ca mổ kéo dài 3 giờ đồng hồ, quá trình mổ thấy khối u chèn ép, dính vào đại tràng, thận và các mạch máu lớn trong ổ bụng. Các bác sĩ đã phẫu tích, bóc tách thành công khối u nặng 11kg.

2 bác sĩ phẫu thuật ôm khối u nặng hơn 1 yến của bệnh nhân X
2 bác sĩ phẫu thuật ôm khối u nặng hơn 1 yến của bệnh nhân X

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Chiều 21/5 tiếp xúc với PV, người nhà bệnh nhân X cho biết: Ông X đã bị khối u hành hạ cả năm nay, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi bệnh viện nên đến thầy lang vườn thì được thầy phán ông X bị xơ gan cổ trướng nên bốc thuốc nam cho uống, nhưng uống hoài không những không hết bệnh mà bụng càng phình to, cơ thể, tay chân thì teo tóp… “Rất may đã đến Bệnh viện Đa khoa TP kịp thời, gặp được bác sĩ giỏi nên cha tôi đã hết bệnh mà tiền viện phí chỉ hết  2 triệu đồng”, người nhà ông X vui mừng nói.

Phạm Tâm