Phát hiện xe ô tô vận chuyển hơn 2 tấn nầm lợn hôi thối

Bá Đoàn

(Dân trí) - Khi tài xế Nguyễn N.H đang vận chuyển hơn 2 tấn nầm lợn đã đổi màu, chảy nước, bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện xe ô tô vận chuyển hơn 2 tấn nầm lợn hôi thối - 1

Ngày 16/1, UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn vị chức năng đã phát hiện, ngăn chặn số lượng lớn nầm lợn nhập lậu

Theo đó, Tại quốc lộ 1A, thuộc khu vực thôn Lạng Giai, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, các lực lượng chức năng huyện Chi Lăng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 89C 124.86 do ông Nguyễn N.H (SN 1972) trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên điều khiển, có nhiều biển hiện nghi vấn.  

Lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô chở 80 bao tải dứa màu xanh, chứa đựng trên 2.000 kg nầm lợn đã đổi màu, chảy nước, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra tài xế Nguyễn N.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng hóa trên, tiến hành xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.