Phát hiện trứng chứa virus cúm gà

Các quan chức kiểm dịch Quảng Châu, Trung Quốc vừa phát hiện virus cúm gia cầm trong trứng của các hành khách mang đi trên máy bay từ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện virus H5N1 tại sân bay kể từ cuối năm 2003.

Tờ Quảng Châu nhật báo cho biết hôm 18/5, các quan chức Trung Quốc phát hiện 45 quả trứng trong hai chuyến bay từ Việt Nam vào ngày 28/4. Số trứng này gồm trứng gà, vịt và ngỗng. Xét nghiệm của phòng thí nghiệm cúm gà quốc gia Trung Quốc cho thấy những quả trứng này chứa virus H5N1. Các quan chức này còn cho biết họ đã khử trùng nơi trứng được tìm thấy.

 

Hôm 18/5, Thái Lan kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế trong việc thành lập kho dự trữ thuốc chống virus để chống chọi dịch cúm. Phát biểu tại Hội nghị Y tế Thế giới ở Geneva, TS .Kumnuan Ungchusak đến từ Thái Lan nói các nước phát triển cần tích cực giúp đỡ ngăn chặn nguy cơ bùng phát cúm gà ở châu á hơn nữa.

 

Hôm nay, 20/5, Liên minh châu Âu (EU) thành lập Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh châu Âu (ECDC) ở Solna, Stockholm, Thuỵ Điển. Thiết lập mạng lưới theo dõi cúm gà 24/24 ở châu Âu là nhiệm vụ đầu tiên của ECDC. Zsuzsanna Jakab, Giám đốc của ECDC cho biết dịch cúm là thách thức lớn nhất về y tế công cộng mà tổ chức của bà đối mặt. ECDC cũng bắt đầu xây dựng mạng lưới "phòng thí nghiệm vệ tinh" trên toàn châu Âu để phân tích cúm ở châu lục này và xây dựng hệ thống kiểm tra vaccine chống cúm.

 

Theo Mạnh Cầm

NetNam