Phát hiện thêm hàng trăm người dân mắc bệnh ghẻ

Quốc Triều

(Dân trí) - Ngành y tế Quảng Ngãi phát hiện thêm hàng trăm người dân ở xã miền núi Trà Thanh (huyện Trà Bồng) mắc bệnh ghẻ toàn thân.

Ngày 11/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thành lập đoàn khám, cấp phát thuốc cho người dân xã Trà Thanh.

Trong ngày đầu tiên, đoàn đã khám cho 200 người qua đó phát hiện đến 170 người mắc bệnh ghẻ. Những người mắc bệnh tập trung ở các thôn Gỗ, Cát và thôn Môn.

Người mắc bệnh ghẻ có thương tổn đỏ ngoài da, bong vảy, ngứa dữ dội, đặc biệt vào ban đêm. Một số người có nốt và sần đóng vảy ở nếp kẽ các ngón tay, cổ tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân.

Phát hiện thêm hàng trăm người dân mắc bệnh ghẻ - 1

Người mắc bệnh ghẻ có nhiều vết tổn thương, bong vảy gây ngứa ngáy dữ dội vào ban đêm (Ảnh: Phong Nguyễn).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cấp thuốc điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, hướng dẫn người dân trong khu vực có ca bệnh cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng sinh hoạt đề phòng bệnh lây lan.

Trà Thanh là một xã miền núi, cách Trung tâm y tế huyện Trà Bồng khoảng 22km. Toàn xã có 4 thôn với 536 hộ, gần 2.600 nhân khẩu, đa số là người đồng bào dân tộc Cor.

Dân cư sinh sống phân tán trên các sườn đồi núi, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, kiến thức vệ sinh phòng bệnh còn hạn chế dẫn đến xuất hiện bệnh ghẻ.

Phát hiện thêm hàng trăm người dân mắc bệnh ghẻ - 2

Ngành y tế cấp phát thuốc điều trị bệnh ghẻ cho người dân xã Trà Thanh (Ảnh: Phong Nguyễn).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi - cho biết Trà Thanh là xã thứ 2 của huyện Trà Bồng phát hiện bệnh nhân mắc bệnh ghẻ.

Trước đó, ngành y tế cũng phát hiện 150 người dân xã Trà Bùi mắc bệnh. Các biểu hiện bệnh giống hệt tại xã Trà Thanh.

"Chúng tôi đã khám, cấp phát thuốc điều trị, hướng dẫn người dân phòng bệnh nên bệnh ghẻ tại xã Trà Bùi đã được kiểm soát. Hiện ngành y tế đang tập trung điều trị cho người dân xã Trà Thanh, tiến hành các biện pháp vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân phòng bệnh đúng cách để ngăn ngừa lây lan", ông Nên nói.