Phát hiện thanh tra Y dược nhận tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Lần đầu tiên, tại buổi tổng kết công tác thanh tra hành nghề Y Dược năm 2007, ngày 28/5, Thanh tra Sở Y tế đã báo cáo trường hợp thanh tra của một quận/huyện nhận tiền của một đơn vị kinh doanh y dược không phép.

Trong năm 2007, thanh tra TPHCM đã thanh tra tổng cộng 6.463/12.790 cơ sở, đạt tỷ lệ 51%, trong đó có 1.125 cơ sở vi phạm các quy định về hành nghề y dược, chiếm 17%. Đã tiến hành xử phạt 1.015 cơ sở với tổng số tiền là 3 tỷ 849 triệu đồng và buộc ngưng hoạt động 148 cơ sở. Ngoài ra, các đoàn thanh tra còn tịch thu và tiêu huỷ rất nhiều hoá chất, thuốc, mỹ phẩm không được phép lưu hành, quá hạn sử dụng hay không đăng ký.

 

Một tồn tại từ năm 2007 là 110 cơ sở đã kiểm tra nhưng chưa được xử lý hay bị yêu cầu xử phạt nhưng không chấp hành, thanh tra Sở sẽ có cuộc tái phúc tra các cơ sở này trong năm 2008.

 

Nội dung các vi phạm hành nghề Y Dược năm 2007 phần lớn vẫn xoay quanh các vi phạm về hành chính. Trong đó, chủ yếu là các phòng khám nhi với các sai phạm nghiêm trọng như: vừa kê đơn vừa bán thuốc ngoài cơ số thuốc cấp cứu. Thậm chí, BS bán thuốc mà không cần khám lại, bán thuốc không toa, hay tình trạng thuốc bị bóc trần, bẻ nhỏ không rõ nhãn hiệu rất phổ biến tại các phòng khám trẻ em.

 

Đặc biệt các điểm mát xa trá hình dưới chiêu bài là các phòng chẩn trị y học cổ truyền mà thực chất chỉ là những điểm thuần mát xa vẫn còn khá phổ biến. BS Phan Văn Báu, Phó giám đốc Sở Y tế, yêu cầu thanh tra thường xuyên giám sát và xử lý thật nghiêm những cơ sở hoạt động không phép, những cơ sở tái phạm nhiều lần phải bị đưa ra truy cứu trách nhiệm pháp lý để răn đe.

 

Đối với giá thuốc, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã yêu cầu thanh tra phải tiếp tục làm rõ sự liên kết giữa nhà sản xuất, công ty dược phẩm với bác sĩ để nâng cao giá thuốc, chia hoa hồng… từ đó đã đẩy giá thuốc lên cao hơn giá kê khai tại Cục quản lý Dược nhiều lần. Từ đó, Sở Y tế đề xuất công khai giá đăng ký (CIF) tại Cục quản lý Dược với tất cả các loại thuốc cũng như các khung xử phạt.

 

BS giám đốc Nguyễn Văn Châu xác định cương quyết dẹp nạn đầu cơ giá thuốc, kê toa ăn hoa hồng: “Nếu cần, thanh tra Sở sẽ kết hợp với thanh tra Bộ để xử lý”.

 

Theo Thạc sỹ Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế, cách xử lý các vi phạm của các nhà thuốc từ trước tới nay chỉ là kiểu xử lý phần ngọn, do đó cần phải có xử phạt thật nghiêm để làm gương.

 

Ngọc Thanh