Thanh Hóa:

Phát hiện, bắt giữ hàng nghìn quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện hàng nghìn quả trứng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, chiều 29/8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiêu hủy gần 5.000 quả trứng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

Lô hàng nêu trên được Đội Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Thanh Hóa, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ trước đó trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng

Qúa trình kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 15B-005.29, do Triệu Hùng Duy trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng điều khiển, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe tải chở 4.800 quả trứng gà không có hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ kiểm dịch.

Chủ lô hàng nói trên là bà Nguyễn Thị Dung, trú tại số nhà 51, Trại Lễ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, khai nhận, 4.800 quả trứng gà này có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 8 triệu đồng đối với bà Dung về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Trần Lê