Phát động chiến dịch “Nói không với Sốt xuất huyết” trên cả nước

(Dân trí) - Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Từ đầu năm, cả nước ghi nhận 20.522 ca mắc bệnh. Mùa mưa đến tạo điều kiện cho muỗi sinh sản mạnh, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Từ tháng 6 – tháng 8/2018, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế phối hợp với nhãn hàng Soffell triển khai chiến dịch “Nói không với sốt xuất huyết” trên cả nước.

Phát động chiến dịch “Nói không với Sốt xuất huyết” trên cả nước - 1
TS.BS Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục quản lí môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết sốt xuất huyết chưa có vắc xin và thuốc đặc trị.
TS.BS Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục quản lí môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết sốt xuất huyết chưa có vắc xin và thuốc đặc trị.
Soffell trao tặng 200.000 phần quà cho chiến dịch “Nói không với sốt xuất huyết”
Soffell trao tặng 200.000 phần quà cho chiến dịch “Nói không với sốt xuất huyết”
\
\

Phát động chiến dịch “Nói không với Sốt xuất huyết” trên cả nước - 5

Phát động chiến dịch “Nói không với Sốt xuất huyết” trên cả nước - 6