Omicron xuất hiện tại Việt Nam: Chuyên gia cảnh báo điều lo lắng nhất

Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo chuyên gia, ngành y tế TPHCM cần phải nhanh chóng phủ vaccine mũi 3 thật sớm để chủ động đối phó với điều lo lắng nhất khi chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào Việt Nam.

Ngày 28/12, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên phát hiện tại Việt Nam. Đây là trường hợp hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài tối ngày 19/12, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Điều lo lắng nhất khi chủng Omicron vào Việt Nam

Hành khách trên được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú.

Ngày 20/12, Bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gene SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới, sau đó phát hiện bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng, cũng như khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp, phòng chống dịch.

Dù vậy, dư luận lo ngại khi chủng Delta vẫn đang hoành hành, việc xuất hiện chủng mới có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế ngày 29/12 cũng cho biết, có 165 người đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Omicron.

Omicron xuất hiện tại Việt Nam: Chuyên gia cảnh báo điều lo lắng nhất - 1

Ca đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron là một hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh về Việt Nam, đáp ở sân bay Nội Bài (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 29/12 xoay quanh vấn đề trên, ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh, Phó Trưởng Bộ môn Nhiễm, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) cho biết, theo các thông tin từ WHO đến thời điểm hiện tại, độ nặng của bệnh do chủng Omicron gây ra là không cao như chủng Delta.

Tuy nhiên với chủng đang lưu hành phổ biến tại Việt nam, chủng Omicron có khả năng lây lan gấp 70 lần. Nếu để người dân nhiễm bệnh và nhập viện hàng loạt thì nguồn lực cho y tế, nguồn lực điều trị, thuốc men... có nguy cơ sẽ quá tải, không gánh nổi. Đây là điều lo lắng nhất.

Tiêm vaccine mũi 3 để chủ động đối đầu

Do đó theo chuyên gia truyền nhiễm, trước khi hết năm 2021 hoặc chậm nhất là hai tuần đầu của năm 2022, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng phải làm sao phủ ít nhất 85% vaccine mũi 3 cho người trên 18 tuổi. Đây là cách để đón đầu với chủng Omicron, khi vaccine sẽ giúp người dân dù nhiễm bệnh cũng giảm nguy cơ nặng, tử vong.

Theo ThS.BS Vân Anh, thời gian qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã làm rất tốt việc phân phối vaccine đến các quận, huyện. Tuy nhiên công tác phân loại người nguy cơ cao, rà soát danh sách tiêm người cho người dân của các địa phương còn chậm.

Nhiều trường hợp người dân dù muốn tiêm vaccine nhưng chưa được liên hệ, chưa biết cách để tiếp cận vaccine sớm. Tình trạng này còn diễn ra phổ biến hơn ở các tỉnh thành khác.

Omicron xuất hiện tại Việt Nam: Chuyên gia cảnh báo điều lo lắng nhất - 2

TPHCM cần sớm phủ vaccine mũi 3 để chủ động đối phó với biến chủng Omicron (Ảnh: Hoàng Lê).

ThS.BS Vân Anh lý giải, nhờ chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ, bằng việc chủng ngừa và cho F0 tiếp cận sớm thuốc kháng virus Molnupiraviz, củng cố hệ thống điều trị cả về mức độ lẫn chất lượng, tăng cường hệ thống oxy cao áp mà số ca tử vong ở TPHCM liên tục được kéo giảm trong thời gian gần đây. Điều đó cho thấy, TP đã rút ra được những kinh nghiệm đau thương sau thời gian tháng 7, tháng 8 gánh hậu quả nặng nề, nên có những biện pháp chủ động từ sớm.

"Omicron sớm muộn gì cũng xuất hiện ở TPHCM, các nước xung quanh đã có rồi, nên chúng ta hãy sẵn sàng tâm thế đối đầu, bằng cách chủng ngừa sớm nhất" - chuyên gia nhắc lại.

Bác sĩ Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm, kiêm Trưởng khoa Điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho rằng, chủng Omicron dù được cho là gây bệnh nhẹ hơn, nhưng cúm bình thường cũng có thể gây bệnh nặng. Do đó, phòng bệnh và việc vẫn phải làm.

Omicron xuất hiện tại Việt Nam: Chuyên gia cảnh báo điều lo lắng nhất - 3

Điều lo ngại nhất là việc Omicron làm bệnh nhân nhập viện hàng loạt, gây quá tải (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Việt, hiện tại các F0 nhẹ không triệu chứng tại TPHCM hầu hết đều được điều trị và theo dõi tại nhà, nên điều lo ngại nhất là việc các bệnh nhân nặng nhập viện hàng loạt, gây quá tải. Do đó, phải làm mọi cách để bảo vệ nhóm nguy cơ, bằng việc phủ vaccine dày càng sớm càng tốt.

Với trẻ em, bác sĩ Việt cho rằng phụ huynh không cần quá lo lắng, bởi triệu chứng nhiễm Covid-19 dù là chủng Delta hay Omicron đến thời điểm này theo thống kê vẫn đa số là nhẹ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM hi vọng Omicron đã được "kết nạp" vào nhóm các dòng virus của loài người (human coronavirus thứ 5). Lúc này virus chỉ gây bệnh cảm lạnh thông thường, giảm thấp nhất nguy cơ bệnh nặng và tử vong.