Bình Định:

Nữ bác sĩ 9X xung phong vào hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, chiến thắng mới trở về

Doãn Công

(Dân trí) - “Cha mẹ cũng rất lo lắng vì dịch Covid-19 ở Đà Nẵng phức tạp, nhưng mình đã thuyết phục mẹ. Mẹ tin con gái sẽ biết bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ tốt công tác chống dịch ở đây”, nữ bác sĩ 26 tuổi ở chia sẻ.

Bình Định: Nữ bác sĩ 9X thuyết phục mẹ xung phong vào “tâm dịch” Đà Nẵng.

Chiến thắng… mới trở về!

Trong số 25 y bác sĩ đoàn công tác y tế tỉnh Bình Định, hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19, hầu hết đều là những bác sĩ trẻ năng lực, giàu nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nữ bác sĩ 9X xung phong vào hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, chiến thắng mới trở về  - 1
Nữ bác sĩ trẻ Thủy Tiên (Phó đoàn) và bác sĩ Đặng Tuấn Hải, Trưởng đoàn y tế Bình Định chi viện cho Đà Nẵng chống dịch.

Điều đặc biệt, ngay sau khi Đà Nẵng kêu gọi Bình Định chi viện, nữ bác sĩ trẻ 26 tuổi Nguyễn Hữu Thủy Tiên (khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) là một trong những bác sĩ nữ trẻ tuổi đầu tiên đăng ký và thuyết phục cha mẹ để cùng đoàn ra Đà Nẵng hỗ trợ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19. Thủy Tiên ra Đà Nẵng với vai trò là Phó trưởng đoàn công tác y tế tỉnh Bình Định.

Nói về quyết định này, Thủy Tiên chia sẻ: “Bên cạnh sự trông mong của Đà Nẵng kêu gọi Bình Định hỗ trợ, đó là sự đồng cảm và sẻ chia với những nỗi mệt mỏi, căng thẳng trên khuôn mặt của những đồng nghiệp ở Đà Nẵng đang chiến đấu ngày đêm.

Nữ bác sĩ 9X xung phong vào hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, chiến thắng mới trở về  - 2

Thủy Tiên sau 2 lần thuyết phục đã được mẹ đồng ý để lên đường ra Đà Nẵng sát cánh cùng đồng nghiệp chống dịch.

Lúc đầu, cha mẹ cũng lo lắng vì sợ tôi là con gái, sức khỏe không bằng người ta. Nhưng sau 2 lần thuyết phục nên cha mẹ ủng hộ tinh thần vì đồng bào, vì nhân dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung của tôi nên đã đồng ý”.

Nữ bác sĩ 9X chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy tự hào vì mình là một bác sĩ. Bản thân là một bác sĩ trẻ tôi nguyện đem tất cả sức trẻ để đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cùng san sẻ nỗi khó khăn, mệt mỏi của đồng nghiệp của tôi ở Đà Nẵng. Chúng tôi xác định, làm hết khả năng có thể của mình và đi đến khi hết dịch mới về”.

Nữ bác sĩ 9X xung phong vào hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, chiến thắng mới trở về  - 3
Bác sĩ Phạm Hồng Thái chia sẻ rằng bản thân thấy tự hào còn gia đình thì hãnh diện.

Trước khi lên đường, Thủy Tiên cũng mong muốn, các đồng nghiệp của cô ở Bình Định sẽ luôn là hậu phương vững chắc để 25 y bác sĩ ở Đà Nẵng tiếp tục phát huy tối đa sức trẻ của mình trong cuộc chiến chống dịch còn kéo dài.

Trong khi đó, Nguyễn Công Huấn (27 tuổi, điều dưỡng viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết ngay khi nghe tin kêu gọi chi viện cho Đà Nẵng, anh lập tức đăng ký để lên đường và được gia đình ủng hộ.

“Hồi chiến tranh, ba mình xung phong ra trận, những nơi nguy hiểm ông đã đặt chân tới nên bây giờ quyết định vào vùng tâm dịch tôi được ba ủng hộ…”, Huấn chia sẻ.

Nữ bác sĩ 9X xung phong vào hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, chiến thắng mới trở về  - 4
Thủy Tiên chia sẻ lý do xung phong đi Đà Nẵng vì nhìn hình ảnh đồng nghiệp đang căng mình chiến đấu ngày đêm.

Hay, bác sĩ trẻ Phạm Hồng Thái, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, chia sẻ: “Khi biết tin mình đăng ký ra Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch, cha mẹ tôi rất hãnh diện, động viên tinh thần, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cùng toàn đoàn khỏe mạnh. Chúng tôi với sức trẻ sẽ cố gắng hết sức giúp Đà Nẵng chiến thắng dịch mới trở về”.

Bình Định hỗ trợ tối đa giúp Đà Nẵng

Đáp lại lời kêu gọi từ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, sáng ngày 6/8, đoàn công tác y tế của tỉnh Bình Định gồm 25 y bác sĩ đã xuất phát lên đường chi viện cho TP Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Nữ bác sĩ 9X xung phong vào hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, chiến thắng mới trở về  - 5
Những bác sĩ ở Bình Định đến Đà Nẵng bằng cả tấm lòng và niềm tin chiến thắng trong chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng, chính quyền, người dân Bình Định luôn sống trên phương châm cố gắng hết mình thực thi sứ mệnh cao cả bảo vệ sức khỏe người dân, hỗ trợ tỉnh bạn lúc hoạn nạn, cũng như cứu chính mình.

“Bình Định chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho Đà Nẵng để chống dịch. Điều mà tôi hết sức xúc động, sau khi phát động ngay trong đêm 4/8 đã có trên 100 y bác sĩ, điều dưỡng… của các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký xung phong, tình nguyện vào tuyến đầu chi viện cho Đà Nẵng để chống dịch. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế chỉ chọn được 25 chiến sĩ tình nguyện”, ông Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh mong rằng, 25 y bác sĩ lên đường chi viện hỗ trợ TP Đà Nẵng chống dịch Covid-19 phải hết sức cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe thật tốt, luôn luôn sát cánh kề vai cùng đồng nghiệp, làm sao hỗ trợ người dân Đà Nẵng chiến thắng dịch bệnh và trở về trong bình an.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị Sở Y tế, Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện có kế hoạch phân công đội ngũ nhân viên y tế không tham gia hỗ trợ tại Đà Nẵng chia sẻ phần việc cho những người đi, bố trí sắp xếp lại nguồn nhân lực để vừa có chi viện cho Đà Nẵng vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.