BV Trung ương Huế:

Nối vi phẫu thành công “của quý” bị bệnh nhân tự cắt đứt lìa

(Dân trí) - Ngày 3/4, PGS.TS Hoàng Văn Tùng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết, các bác sĩ khoa đã nối thành công dương vật đứt lìa của 1 bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân là anh H.L.D (25 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế). Anh D. được người nhà đưa đến nhập viện vào sáng sớm 26/3 khi dương vật bị cắt đứt lìa, mất nhiều máu.

Anh D. chưa có vợ, khi người nhà nói nên lấy vợ thì không biết vì lý do gì, anh này đã tự cầm dao cắt lìa dương vật mình vào sáng 26/3. Ngay sau đó không lâu, người nhà phát hiện và gói dương vật vào bao nước đá, đem lên cùng bệnh nhân cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu nối niệu đạo, vật hang, vật xốp và tiến hành vi phẫu thuật nối mạch máu và dây thần kinh cho bệnh nhân. Sau hơn 1 tuần, đến nay dương vật của anh D. đã hồng hào hơn, cung cấp máu tốt, vết mổ khô.

Theo các bác sĩ điều trị, sau khi tỉnh dậy từ giường điều trị, bệnh nhân rơi vào trạng thái kích động, giật tung các dây truyền dịch, thuốc và đập phá nhưng đã được can ngăn. Được biết, anh D. có tiền sử bệnh lý tâm thần nhưng không được người nhà cho đi điều trị thường xuyên.

Theo PGS.TS Hoàng Văn Tùng, các bệnh nhân bị đứt lìa “của quý” thì ở khoa và bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận nhiều và đã nối thành công. Nhưng chỉ nối ở vị trí dương vật, còn mạch máu nhỏ thì chưa nối được vì dương vật rất tinh vi. Các dương vật sau khi ghép chỉ giúp người bệnh đi tiểu chứ làm “chuyện đó” thì không được vì nó ít khi “hoạt động” được.

Được sự phối hợp với đơn vị vi phẫu ở Trung tâm Chấn thương chỉnh hình tạo hình thuộc BV Trung ương Huế, sau khi khoa Ngoại thận - Tiết niệu nối dương vật cho anh D. xong thì đơn vị vi phẫu tiếp tục nối vi mạch máu qua kính hiển vi. Kết quả đã tương đối hoàn chỉnh như các bệnh viện nước ngoài áp dụng nối thành công mạch máu trên dương vật.

“Hiện tại đây là ca đầu tiên của bệnh viện được nối hoàn chỉnh cả dương vật và mạch máu dương vật. Có thể vẫn đang còn một số rủi ro nhưng chúng tôi vẫn hy vọng dương vật anh D. sẽ hoạt động lại bình thường như cũ.

Bộ phận vi phẫu phối hợp đã có kinh nghiệm nối các ngón tay bị đứt lìa hoạt động trở lại tốt là cũng nhờ nối mạch máu nhỏ thành công. Tuy dương vật phức tạp hơn rất nhiều lần so với ngón tay nhưng quy tắc hoạt động thì vẫn thế. Hiện chúng ta vẫn còn thiếu một số khâu như khi dương vật nối vào, thời gian đầu bị bầm tím phải cho đỉa hút máu bầm thì chúng tôi chưa có… Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi tiếp tục diễn biến ở anh D. trong thời gian tới và chăm sóc tích cực bệnh nhân”, BS Tùng tâm sự.

Đại Dương