Nối thành công cánh tay bị chém đứt rời

(Dân trí) - Ngày 12/3, Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng (BVĐK Bình Định) cho biết, sức khỏe anh Đỗ Văn Lai (33 tuổi, ở thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã ổn định, phần cánh tay được nối sau khi đã đứt rời có dấu hiệu hồi phục tốt.

Cánh tay anh Lai được nối lại thành công (ảnh: Do ekip bác
sĩ tại BVĐK Bình Định cung cấp)
Cánh tay anh Lai được nối lại thành công (ảnh: Do ekip bác sĩ tại BVĐK Bình Định cung cấp)

Theo Công an huyện Tuy Phước, chiều tối ngày 8/3, trong lúc anh Lai đang ăn đám giỗ nhà cha vợ là ông Đỗ Thành Ngọc (46 tuổi, ở cùng địa phương) thì Võ Công Hùng (18 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) dẫn 5 thanh niên khác mang theo mã tấu, dao, rựa hung hăn xông vào nhà chém ông Ngọc.

Thấy nhóm Hùng xông vào, mọi người trong đám giỗ bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, nhóm của Hùng đã chém anh Lai đứt rời 1/3 cẳng tay trái, anh Nguyễn Đức Hưng (39 tuổi) và Nguyễn Đức Sỹ (25 tuổi, em vợ ông Ngọc, cùng ở thị trấn Diêu Trì) cũng bị chém đứt gân tay, toét đầu.

Sau đó cả 3 nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Anh Lai được các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng tiến hành phẫu thuật, nối lại thành công phần cánh tay bị chém đứt.

Khuất Hậu