Những tỉnh dẫn đầu số người nhiễn HIV mới phát hiện

(Dân trí) - Trong 9 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ nhiễm HIV tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam, trong đó Lai Châu và Vĩnh Long là hai địa bàn có số người nhiễm HIV tăng cao nhất.

Tại buổi họp mặt với báo chí “Báo cáo tóm tắt tình hình dịch HIV/AIDS Việt Nam năm 2013 và thách thức thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ”, ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết: Kết quả từ các đợt khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam, trong đó Lai Châu và Vĩnh Long là hai địa bàn có số người nhiễm HIV tăng nhiều nhất so với cùng kỳ tháng 9 đầu năm 2012.

Theo báp cáo, tình hình nhiễm HIV liên tục lan rộng về địa bàn. Cụ thể, năm 2013 tăng thêm 3 huyện và 47 số xã/phường mới có người nhiễm HIV. Trong những tỉnh có người nhiễm HIV phát hiện tăng cao, chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi và một số thành phố, thị xã của các tỉnh: Lai Châu tăng 67 người, Vĩnh Long tăng 41 người, Bắc Ninh tăng 39 người, Ninh Bình và Phú Thọ tăng 24 người…

Cũng theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2013 cả nước có số trường hợp nhiễm HIV và tử vong so AIDS phát hiện so với cùng kỳ năm 2012 liên tục giảm, HIV giảm 22% (2.571 trường hợp), số bệnh nhân AIDS giảm 37% (2.597 trường hợp), số người tử vong do AIDS giảm 35% (865 trường hợp). Trung bình 9 tháng đầu năm 2013, mỗi ngày cả nước phát hiện thêm 34 người nhiễm HIV. Trong đó, tỷ lệ người nhiễm HIV phát hiện là nữ giới đang có xu hướng gia tăng qua các năm. Đáng chú tỷ lệ người nhiễm HIV phát hiện lây truyền qua đường tình dục đang ngày càng gia tăng, bắt đầu cao hơn qua tỷ lệ lây truyền qua đường máu năm 2012 và 2013. Tỷ lệ nhiễm HIV được phát hiện có độ tuổi trên 30 đang chiếm ưu thế và có xu hướng ngày càng gia tăng. Số mắc HIV/100.000 dân ở hai tỉnh Điện Biên và TP Hồ Chí Minh là là cao nhất.

Có thể thấy, dịch nhiễm HIV có xu hướng giảm trong các năm gần đây, với số trường hợp phát hiện nhiễm HIV giảm, tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm có nguy cơ cao giảm. Tuy nhiên, dịch HIV vẫn ở mức cao và diễn biến vẫn còn phức tạp. Vẫn còn tỷ lệ lớn người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa biết về tình trạng nhiễm HIV của họ, do đó tiềm ẩn nguy cơ làm lây nhiễm HIV trong cộng đồng và không xác định được đúng mức độ dịch HIV/AIDS ở khu vực Tây Bắc.

Cảnh báo gia tăng người nhiễm HIV thuộc nhóm người bạn tình của người nghiện chích ma túy trong những năm gần đây.

Nhữ Trang