Những “đòn đánh hiểm” của SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân Covid-19 tử vong

Minh Nhật

(Dân trí) - Nếu SARS-CoV-2 tấn công vào phổi có thể dẫn đến đông máu trong vi mạch phổi gây suy hô hấp nghiêm trọng. Nếu tấn công ở các cơ quan khác, virus gây mất tưới máu dẫn đến suy đa phủ tạng.

Những “đòn đánh hiểm” của SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân tử vong

Mạch máu: Mục tiêu hàng đầu của virus SARS-CoV-2

Theo BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, virus SARS-CoV-2 tấn công vào cơ thể con người, thông qua các thụ thể trên tế bào có tên gọi là ACE2. Chính vì vậy, tất cả các tế bào mang điểm tiếp nhận ACE2 đều có nguy cơ bị virus tấn công.

Những “đòn đánh hiểm” của SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân Covid-19 tử vong - 1

BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

“Tế bào mang thụ thể ACE2 có nhiều ở đường hô hấp, thận, não, tim, gan, đấy chính là những điểm đích để virus tấn công” – BS Cấp lý giải.

Một trong những vị trí có tế bào ACE2 nhiều là các vi mạch, mạch máu, tế bào thành mạch máu. Nếu virus tấn công vào đó sẽ dẫn đến các phản ứng và một trong những phản ứng nghiêm trọng nhất là đông máu.

Chuyên gia này phân tích rõ hơn: “Nếu như đông máu trong vi mạch phổi sẽ dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng. Nếu virus tấn công các cơ quan phủ tạng khác sẽ gây mất tưới máu, dẫn đến mất chức năng do không được nuôi dưỡng gây suy đa phủ tạng”.

Những “đòn đánh hiểm” của SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân Covid-19 tử vong - 2

Nếu SARS-CoV-2 tấn công vào phổi có thể dẫn đến đông máu trong vi mạch phổi gây suy hô hấp nghiêm trọng. Ở các cơ quan khác, virus gây mất tưới máu dẫn đến suy đa phủ tạng.

Bản thân virus SARS-CoV-2 có thể gây đa tổn thương, suy đa phủ tạng, ở tất cả những người có bệnh nền và cả không có bệnh nền. Tuy nhiên, với những người có bệnh nền sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

“Bản thân virus SARS-CoV-2 đã gây ra một tỷ lệ tử vong nhất định, cộng với các bệnh lý nền mà bản thân nó cũng có nguy cơ dẫn đến tử vong, hai yếu tố này phối hợp với nhau khiến tỷ lệ tử vong gia tăng rất nhiều lần ở nhóm bệnh nhân có bệnh lý nền” – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh.

7 ngày “báo động đỏ” của bệnh nhân Covid-19

Về các trường hợp tử vong do liên quan đến Covid-19 vừa qua ở nước ta, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chỉ rõ: “Gần như 50% bệnh nhân Covid-19 tử vong ở nước ta đều liên quan đến chảy máu bên trong phế nang, chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu đường tiết niệu”.

Những “đòn đánh hiểm” của SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân Covid-19 tử vong - 3

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Theo phân tích của chuyên gia này, những bệnh liên quan đến hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu là những bệnh có thể dẫn đến tình trạng tử vong bất cứ lúc nào, đặc biệt là các bệnh nhân suy tim, suy thận mạn tính. Chính vì vậy, bệnh nhân mắc Covid-19 trên nền cơ quan đã bị suy chức năng thì tình trạng mất cân bằng cũng sẽ xảy ra.

“Chức năng thận suy giảm cũng sẽ dẫn đến chức năng tim không ổn định, từ đó gây rối loạn đông máu” - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho hay.

Những “đòn đánh hiểm” của SARS-CoV-2 khiến bệnh nhân Covid-19 tử vong - 4

Gần 50% bệnh nhân Covid-19 tử vong ở nước ta đều liên quan đến chảy máu bên trong phế nang, chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu đường tiết niệu.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giai đoạn nguy hiểm nhất đối với các bệnh nhân mắc Covid-19 là từ ngày thứ 7, thứ 8 cho đến ngày thứ 15, bởi đây là những ngày virus SARS-CoV-2 tấn công mạnh mẽ nhất vào những cơ quan của chúng ta.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã ghi nhận 24 ca tử vong có liên quan đến Covid-19. Tất cả các trường hợp này đều là bệnh nhân trong đợt dịch khởi phát tại Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay. Các bệnh nhân tử vong đều có nhiều bệnh mãn tính, tuổi cao đặc biệt là có thời gian nằm điều trị ở các khoa Hồi sức cấp cứu, lọc máu lâu ngày. Các bệnh nhân này đã suy các cơ quan quan nội tạng trong quá trình điều trị.