Những điều cần biết về đậu chổi và chứng suy giãn tĩnh mạch

Nhiều người chủ quan với triệu chứng như đau nhức, căng tức, sưng bắp chân, các triệu chứng chuột rút, dị cảm, châm chích, nặng chân xuất hiện nhiều về cuối ngày.

Suy giãn tĩnh mạch là một bệnh lý mạn tính ngày càng phổ biến trong cộng đồng, tỷ lệ mắc phải ngày càng gia tăng, phổ biến, cả nam và nữ đều có thể bị mắc phải, không chỉ vậy, bệnh ngày càng trẻ hóa.

Các triệu chứng đơn thuần với: đau nhức, cang tức, sưng bắp chân, các triệu chứng chuột rút, dị cảm, châm chích, nặng chân xuất hiện nhiều về cuối ngày, nhiều người chủ quan với triệu chứng nhỏ này, nhưng lâu dần bệnh tiến triển, khó kiểm soát gây nhiều các hệ lụy không mong muốn.

Cây Đậu chổi (hay Butcher’s Broom) có tên khoa học là Ruscus aculeatus, thuộc họ Măng tây, là loại thảo mộc thường xanh phát triển ở vùng Địa Trung Hải. Đậu chổi được dân bản địa sử dụng 2000 năm qua vì những tác dụng rất tốt của nó trên hệ tuần hoàn.

Theo nghiên cứu, các chiết xuất từ cây đậu chổi (hoạt chất chính ruscogenin) có tác dụng tốt trong việc điều trị các triệu chứng phù nề của bệnh Suy giãn tĩnh mạch, không những vậy, Theo nghiên cứu của đại học Washington tại Hoa Kì, đậu chổi có thể kích thích tăng sản sinh Noradrenaline làm tăng tác dụng co mạch.

Theo nghiên cứu của Vanscheidt W1 và các cộng sự vào năm 2002 trên 166 bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch với liều 150mg chiết xuất cây đậu chổi/ 2 lần ngày, so sánh với giả dược, kết quả cho thấy sau 2 tuần sử dụng đã có những chuyển biến giảm các triệu chứng bệnh. Những thay đổi trong các triệu chứng chủ quan cảm nhận được, đôi chân mệt mỏi nặng nề và cảm giác căng thẳng cải thiện đáng kể sau 12 tuần sử dụng.

Những điều cần biết về đậu chổi và chứng suy giãn tĩnh mạch - 1

Đậu chổi nói chung được xem là một chất bổ sung an toàn và tự nhiên miễn là nó được dùng trong liều khuyến cáo trong 3 tháng liên tục.

Với những tác dụng phụ được cho biết là tương đương với giả dược, Chiết xuất cây đậu chổi được cho là một thảo dược tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch.

Nên phối hợp những gì khi sử dụng đậu chổi trong suy giãn tĩnh mạch

Để nâng cao tác dụng và hỗ trợ đậu chổi trong việc giảm các triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch, nên phối hợp các loại thảo dược với nhau để nâng cao tác dụng điều trị như: cao hạt dẻ ngựa ( hoạt chất chính là Aescin) hay chiết xuất từ lá cây Phỉ cũng được nhiều nghiên cứu chứng minh giúp hỗ trợ điều trị tốt bệnh suy giãn tĩnh mạch.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng nên để ý thay đổi lối sống sinh hoạt như: tập thể dục điều độ, đi bộ đều đặn, tránh đứng lâu ngồi nhiều, ăn những thực phẩm lành mạnh, đặc biệt là nên để ý tới những nguyên nhân sâu xa như: tránh béo phì, thêm thời gian giải lao trong một thời gian làm việc dài, bổ sung các kiến thức về bệnh suy giãn tĩnh mạch, cũng như kết hợp tuân thủ việc khám định kì để có thể kiểm soát bệnh tốt nhất.

Dulcit - Tthực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch
Dulcit - Tthực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch

Dulcit là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị làm giảm các triệu chứng giãn tĩnh mạch chân như đau chân, phù chân,nặng chân được nhập khẩu nguyên hộp tại Pháp, sản xuất bởi nhà máy Holistica uy tín trên 30 quốc gia.... Sản phẩm được phân phối bởi công ty TNHH dược phẩm VNP- số 91+92 lô A3 khu đô thị đại kim, hoàng mai, hà nội.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chi tiết liên hệ: 1900 54 55 18 và 0915 343635

website: http://dulcit.vn/products/dulcit