Những "bí quyết" để giảm thiểu nguy cơ tắc vòi trứng

Trường Thịnh Bài và ảnh: Hoàng Lam

(Dân trí) - Hiện nay, có nhiều bệnh lý khiến chị em phụ nữ đối mặt với nguy cơ bị vô sinh, như bệnh lý về phụ khoa, thiếu nội tiết tố, các bệnh liên quan đến tử cung…

Trong đó, tắc vòi trứng (vòi tử cung) là bệnh lý chiếm tỉ lệ cao vô sinh ở nữ giới. Vậy, tắc vòi trứng có thể được điều trị để sinh con được hay không? Đây là câu hỏi được chị em đưa ra và quan tâm.

Bác sĩ Ngô Thu Hà - Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ sẽ chia sẻ về vấn đề này.

PV: Bệnh "tắc vòi trứng" có thật sự nguy hiểm không, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Ngô Thu Hà: Một trong những điều kiện quan trọng để có thai tự nhiên là sự di chuyển thành công của trứng, tinh trùng và phôi qua vòi trứng. Nói một cách dễ hiểu hơn: vòi trứng chính là 'cầu nối' để cho trứng và tinh trùng có thể gặp nhau. Tắc vòi trứng sẽ khiến trứng và tinh trùng không thể gặp nhau và thụ tinh được. Tắc vòi trứng không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng vô sinh ở nữ giới.

Những bí quyết để giảm thiểu nguy cơ tắc vòi trứng - 1
Bác sĩ Ngô Thu Hà - Bệnh viện CK Nam học & Hiếm muộn Việt - Bỉ

PV: Vậy, đâu là những dấu hiệu để nhận biết một ai đó mắc phải bệnh lý tắc vòi trứng?

Bác sĩ Ngô Thu Hà: Triệu chứng của bệnh nhân tắc vòi trứng khá là nghèo nàn và không rõ ràng, có một vài dấu hiệu gợi ý sau: Đau vùng hố chậu, nhất là vào chu kỳ kinh nguyệt; Dịch âm đạo có mùi hôi, màu lạ; Đau rát vùng kín khi quan hệ tình dục; Kinh nguyệt không đều, tính chất của kinh nguyệt bất thường; chức năng tiêu hóa bị rối loạn. Đặc biệt, khi không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không thể mang thai, trong vòng 6 tháng đến 1 năm.

Tuy nhiên các triệu chứng trên không điển hình, và rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Vậy, để nhận biết được có tắc vòi trứng hay không sẽ dựa chủ yếu vào dấu hiệu cận lâm sàng như: siêu âm đầu dò âm đạo thấy hình ảnh khối ứ dịch trong trường hợp ứ dịch vòi trứng, chụp X - quang tử cung vòi trứng và nội soi thăm dò vòi trứng.

PV: Thưa bác sĩ nguyên nguyên nhân dẫn đến bệnh lý tắc vòi trứng là gì?

Bác sĩ Ngô Thu Hà trả lời: Nguyên nhân dẫn đến bệnh lý tắc vòi trứng: do viêm nhiễm vùng chậu, viêm vòi trứng. Nguyên nhân thường gặp nhất là do chlamydia gây viêm dính vòi trứng, vệ sinh bộ phận sinh dục không sạch sẽ, quan hệ tình dục không an toàn. Nguyên nhân nữa là do bẩm sinh vòi trứng chít hẹp gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Đặc biệt, nguyên nhân do nạo phá thai nhiều lần, nhất là những trường hợp bệnh nhân nạo phá thai ở những cơ sở không đảm bảo điều kiện vô trùng, dẫn đến việc viêm nhiễm cổ tử cung, viêm nhiễm và bị tắc vòi trứng (…).

Những bí quyết để giảm thiểu nguy cơ tắc vòi trứng - 2
Hình ảnh minh họa Tắc vòi trứng. Nguồn ảnh: BVCC

PV: Để sinh em bé, chị em không may bị tắc vòi trứng cần được điều trị như thế nào?

Bác sĩ Ngô Thu Hà: Tắc vòi trứng vẫn có khả năng mang thai được. Hiện nay có 2 phương án đối với trường hợp bệnh nhân tắc vòi trứng: thứ nhất, tiến hành mổ thông vòi trứng, sau đó quan hệ tự nhiên hoặc bơm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung). Tuy nhiên, với phương pháp này, không phải trường hợp tắc vòi trứng nào cũng áp dụng được, phải xem xét dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, vị trí tắc, tinh trùng của chồng bệnh nhân… Phương pháp thứ hai là làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là phương pháp tối ưu nhất.

Những bí quyết để giảm thiểu nguy cơ tắc vòi trứng - 3

PV: Chúng ta có những biện pháp nào có thể phòng ngừa được bệnh tắc vòi trứng không?

Bác sĩ Ngô Thu Hà: Để ngừa bệnh lý tắc vòi trứng, mấu chốt vẫn là vệ sinh sạch sẽ vùng kín, nhất là vào chu kỳ kinh nguyệt và sau quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục an toàn để tránh lây lan các bệnh qua đường tình dục như lậu, viêm âm đạo. Ăn uống lành mạnh, tránh đồ chiên xào, dầu mỡ, rượu bia thuốc lá. Tập thể dục thể thao đều đặn. Thăm khám phụ khoa thường xuyên định kỳ 6 tháng/lần tại các cơ sở uy tín. Các "bí quyết" này, tôi nghĩ là không khó với chị em. Chúng ta có ý thức giữ gìn trên tinh thần: phòng bệnh tốt thì hầu như không bao giờ phải… chữa bệnh.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ!

Những bí quyết để giảm thiểu nguy cơ tắc vòi trứng - 4

Bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện. Ảnh:BVCC

Chào xuân TÂN SỬU - 2021, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ triển khai chương trình "Cam kết đậu thai - thất bại hoàn tiền". Bệnh viện hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng để "tiếp sức" cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn trên toàn quốc.

+ Chương trình diễn ra từ ngày 21/2 đến ngày 30/4/2021

+ Đăng ký nhận phiếu Chương trình Cam kết đậu thai bằng các cách sau:

👉 Gọi điện qua hotline: 0935.938.268 hoặc 0932.131.393

👉 Comment hoặc inbox đăng ký thông qua Fanpage: https://www.facebook.com/benhvienvietbi/

👉 Đăng ký qua Landing page: https://gioithieu.benhvienvietbi.vn/