Nhiều tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, Nghệ An xây dựng thêm 2 BV dã chiến

Nhóm PV Bắc miền Trung

(Dân trí) - Trong ngày, nhiều địa phương không ghi nhận ca mắc mới, thêm bệnh nhân xuất viện. Riêng Nghệ An số ca dương tính SARS-CoV-2 tiếp tục tăng, 2 bệnh viện dã chiến đang được khẩn trương xây dựng.

Thanh Hóa: Một ngày không ghi nhận ca mắc mới

Ngày 21/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 21/8, địa phương này không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Tổng số ca bệnh cộng dồn đến hiện nay là 202 ca, trong đó điều trị khỏi ra viện là 75 trường hợp, không có ca tiên lượng xấu và tử vong.

Trong ngày, Thanh Hóa cũng đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021.

Nghệ An: Ghi nhận ca nhiễm kỷ lục, cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến

Báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 68 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số đó có 34 ca nhiễm mới được phát hiện ngoài cộng đồng.

Nhiều tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, Nghệ An xây dựng thêm 2 BV dã chiến - 1

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tại phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) khi phát hiện ca nhiễm cộng đồng liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối.

Những ca nhiễm liên quan đến các khu chợ trên địa bàn thành phố Vinh, ổ dịch Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Đáng chú ý, ngành y tế phát hiện 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong một nhà máy có hơn 1.200 công nhân tại huyện Yên Thành.

Trong ngày 21/8, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại huyện Quỳ Châu cũng đã được ghi nhận. Đó là một người đàn ông 27 tuổi, từ TPHCM về ngày 11/8 và được cách ly tập trung ngay khi về.

Tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 828 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21/21 huyện, thành phố, thị xã. Đến nay đã có 305 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi, ra viện.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, tối ngày 20/8, Sở Y tế Nghệ An đã họp khẩn và quyết định triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4, số 5. Các bệnh viện này trưng dụng cơ sở vật chất của 2 khách sạn tại thị xã Cửa Lò có tổng quy mô 600 giường bệnh.

Hiện tại Nghệ An đang sử dụng 3 Bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu điều trị cho 500 bệnh nhân. Tuy nhiên, với số ca nhiễm tăng nhanh như hiện nay, các bệnh viện trên đều quá tải trong thời gian ngắn.

Hà Tĩnh: Phần lớn ca mắc mới từ miền Nam về

Ngày 21/8, Hà Tĩnh ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca phát hiện trong cộng đồng, 13 ca tự về từ TPHCM và tỉnh Bình Dương đã được cách ly, một ca còn lại là F1 đã được cách ly.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đưa 16 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 378 ca mắc Covid-19.

Quảng Bình: Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, ngày 21/8, tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền địa phương này có thêm 6 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. 

Nhiều tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, Nghệ An xây dựng thêm 2 BV dã chiến - 2

Các bệnh nhân ra viện tại Quảng Bình ngày 21/8.

Đại diện cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng yêu cầu các bệnh nhân về gia đình phải tiếp tục cách ly dưới sự giám sát của y tế cơ sở, CDC 14 ngày, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời. 

Như vậy, tính đến ngày 21/8, Quảng Bình đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 36 bệnh nhân.

Trong ngày 21/8, Quảng Bình có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly. Tính đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 106 ca mắc Covid-19.

Quảng Trị: Thêm 36 cán bộ y tế sẵn sàng vào Nam chống dịch

Chiều 21/8, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương có 36 cán bộ y tế, sẵn sàng vào các tỉnh phía Nam tham gia chống dịch Covid-19 (gọi là đoàn công tác số 2).

Nhiều tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, Nghệ An xây dựng thêm 2 BV dã chiến - 3

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho đoàn cán bộ y tế vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch.

36 cán bộ y tế có độ tuổi từ 23 đến 54, có sức khỏe tốt và tinh thần tự nguyện, mong muốn cống hiến.

Trước đó, vào ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 35 người vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, Nghệ An xây dựng thêm 2 BV dã chiến - 4

Trong đợt 1, đã có 35 cán bộ y tế tăng cường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch (Ảnh: Đăng Đức).

Trong ngày, tỉnh Quảng Trị không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 67 trường hợp mắc bệnh đang được điều trị. Tổng số người được tiêm vắc xin đến thời điểm này là 53.710 người.