Quảng Bình:

Nhiều sai sót chuyên môn trong vụ sản phụ tử vong sau mổ đẻ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sản phụ Dương Thị Ni (SN 1988, ở xóm Cầu, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong tại bệnh viện, kíp mổ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới đã thừa nhận sai sót trong quá trình cấp cứu, điều trị…

Sau cuộc họp của đoàn thẩm định sai sót về chuyên môn liên quan đến cái chết của sản phụ Dương Thị Ni, Sở Y tế Quảng Bình đã đưa ra kết luận những sai sót về chuyên môn của đội ngũ kíp mổ thuộc khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới.

Theo đó, kíp mổ khoa Sản bệnh viện này đã tiên lượng cuộc đẻ chưa tốt nên chỉ định theo dõi, chăm sóc, hướng dẫn bệnh nhân chưa phù hợp. Ghi chép các diễn biến xử trí, theo dõi chăm sóc người bệnh tại một số thời điểm chưa đầy đủ, chưa phù hợp.

Việc xử lí tình huống của kíp gây mê, phẫu thuật khi thay đổi phương pháp vô cảm chưa linh hoạt, mất bình tĩnh nên chưa tuân thủ triệt để quy trình kỹ thuật. Sau khi sản phụ tử vong, thái độ giao tiếp của một số cán bộ đối với gia đình người bệnh thiếu thiện cảm, gây nhiều bức xúc cho gia đình.

Song song với đó, đoàn thẩm định chuyên môn cũng khẳng định rằng, nguyên nhân chính của trào ngược dịch dạ dày vào đường hô hấp gây viêm phổi nặng là do kíp mổ không tiên lượng được cuộc đẻ nên không hướng dẫn cụ thế người bệnh để người bệnh ăn no. Quá trình tiến hành hút dịch dạ dày và sử dụng các biện pháp dự phòng trào ngược cũng không triệt để (hút ra ít dịch nhưng không tiếp tục lưu Sonde dạ dày, không sử dụng thuốc chống nôn, chống trào ngược…).

Nhiều sai sót chuyên môn trong vụ sản phụ tử vong sau mổ đẻ
Sản phụ Dương Thị Ni tử vong là do kíp mổ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới sai sót về chuyên môn

Trước những sai sót về chuyên môn của kíp trực khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới dẫn đến cái chết tức tưởi của sản phụ Dương Thị Ni, Sở Y tế Quảng Bình đã yêu cầu bệnh viện này có hình thức kiểm điểm, kỷ luật nghiêm đối với tập thể và các cá nhân liên quan đến cái chết của sản phụ, đồng thời tiếp tục tiếp xúc, gặp gỡ để động viên, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát đối với gia đình bệnh nhân.

Trước đó, sản phụ Dương Thị Ni được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới từ 19h ngày 25/3/2012, đến 15h30 phút ngày 26/3/2012 được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, với chẩn đoán: viêm phổi do trào ngược hậu phẫu lấy thai - tiên lượng nặng. Sau đó, sản phụ đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vào ngày 4/4/2012. 

Chiều nay 22/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Đình Định, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, cho hay: “Sau khi nhận kết luận từ Hội đồng chuyên môn bệnh viện liên quan đến cái chết của sản phụ Dương Thị Ni, Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới có hình thức kiểm điểm, kỷ luật nghiêm đối với đội ngũ các y bác sĩ và các cá nhân liên quan đến cái chết của sản phụ và báo cáo hình thức kỷ luật lên Sở trước ngày 26/6”.

“Quan điểm của Sở là sẽ nghiêm túc kiểm điểm, xử lý đúng người, đúng tội. Nếu Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới xử lí, kỷ luật chưa thỏa đáng thì Sở sẽ tiến hành xem xét lại và đưa ra những hình thức xử lí, kỷ luật theo quy định của pháp luật”, ông Định nói thêm.    

Đặng Tài - Đăng Đức