Nhập viện vì ăn nấm

(Dân trí) - Sáng 27/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, vào 17hngày 26/9 bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng ói mửa, mắt lờ đờ.

  

Chị Hờ Buốt (vợ Ma Hoàng) đang điều trị bệnh viện Đa khoa Sơn Hòa

Chị Hờ Buốt (vợ Ma Hoàng) đang điều trị bệnh viện Đa khoa Sơn Hòa

 

Trước đó, vào trưa ngày 26/9, anh Ma Hoàng (SN 1980, trú thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) hái nấm ở trên rừng đem về nhà cho vợ nấu canh để ăn cơm. Hai vợ chồng ăn xong, khoảng 1 tiếng sau thì bị triệu chứng nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, sau đó ngất xỉu. Người nhà đã đưa hai vợ chồng vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa cấp cứu và điều trị.

 

Qua gần một ngày cứu chữa hai bệnh nhân này sức khỏe dần ổn định và đã qua cơn nguy kịch.

 

Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Sơn Hòa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm. Mặc dù chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào gây nguy hiểm đến tính mạng con người nhưng đây là tiếng chuông cảnh báo đến các ngành chức năng trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền./.

 

Nhã Lâm