1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nguy kịch vì cắt lễ thiếu vệ sinh

Bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốt cao, sưng và đau vùng hông sau khi cắt lễ thiếu vệ sinh. Kíp mổ phải khoét bỏ một vùng da và thịt ở lưng rộng 10x40cm, lấy ra hơn 2 lít mủ trắng và bọt khí do bị hoại thư sinh hơi.

Vùng bị khoét bỏ do nhiễm trùng hoại thư sinh hơi
Vùng bị khoét bỏ do nhiễm trùng hoại thư sinh hơi

 

Đến sáng 6/8, bệnh nhân N.T.Q. (36 tuổi; trú Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn trong tình trạng suy kiệt chưa qua nguy kịch sau ca mổ cấp cứu trưa 5/8 để khoét bỏ vùng bị nhiễm trùng hoại thư sinh hơi. Mủ vẫn còn chảy ra từ vết mổ, mặc dù đang được điều trị hậu phẫu tích cực bằng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Bác sĩ Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa Phan Hữu Chính cho biết bệnh nhân Q. nhập viện lúc 10 giờ 5/8 trong tình trạng nguy kịch, sốt cao, sưng và đau vùng hông chỗ cắt lễ (1 hình thức dung dao lam cứa nhẹ lên da và rồi đặc cốc thủy tinh hơ qua lửa úp lên trên - việc làm này được cho là giúp lấy độc tố trong cơ thể).

 

Hội chẩn cấp tốc kết luận bệnh nhân bị nhiễm trùng loại gây hoại thư sinh hơi do cắt lễ thiếu vệ sinh. 11 giờ cùng ngày, ca mổ cấp cứu được tiến hành. Kíp mổ phải khoét bỏ một vùng da và thịt ở lưng rộng 10x40cm, lấy ra hơn 2 lít mủ trắng và bọt khí do bị hoại thư sinh hơi.

 

Theo bác sĩ Chính, tập quán cắt lễ luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng do người dân không tiệt trùng các dụng cụ như lưỡi dao lam, mảnh thủy tinh… Loại vi trùng bệnh nhân Q. nhiễm gây hoại thư sinh hơi rất nguy hiểm, diễn biến bệnh rất xấu, nguy cơ tử vong cao nếu không được cứu chữa kịp thời.

 

Theo V.Tạo

Người lao động